Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

VOV.VN -Kình ngư đang hướng tới mục tiêu lập “hat-trick” vàng ở ba kỳ SEA Games liên tiếp, Lâm Quang Nhật từ chối thi đấu với đồng đội giành vé sang Malaysia.

Theo điều lệ, ở bộ môn bơi, các đội tuyển chỉ được đăng ký 2 VĐV và không có VĐV dự phòng. Đây là lý do dẫn đến màn đối đầu tay ba được xem là làm “dậy sóng” đường đua xanh ở ĐT bơi Việt Nam trước thềm SEA Games 29 trong những ngày qua.

Ở nội dung 1.500m  tự do nam, theo danh sách đăng ký sơ bộ của Đoàn TTVN với BTC có 2 cái tên là Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng. Đây là 2 VĐV được chuẩn bị từ lâu để hướng đến thành tích huy chương trên đất Malaysia tháng 8 này.

Lâm Quang Nhật có thể bỏ SEA Games 29 vì không muốn thi đấu cùng các đồng đội để giành vé sang Malaysia. (Ảnh: Quang Trung).

Tuy nhiên, vào phút cuối thì có một vấn đề phát sinh khi ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Hungary vào cuối tháng 7, một kình ngư trẻ khác là Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đạt thành tích cao. Ở vòng loại, Kim Sơn dù không giành quyền vào chung kết nhưng đạt thành tích 15 phút 29 giây 90, vượt qua cả kỷ lục SEA Games của Quang Nhật và kỷ lục quốc gia của Huy Hoàng và được để xuất.

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, việc chọn lựa 2 trong số 3 VĐV đang có thành tích tốt nhất ở nội dung 1.500m được quyết định dựa vào thành tích, sau một cuộc thi đấu trực tiếp giữa ba kình ngư này.

Clip Quang Nhật tỏa sáng trên đường đua xanh

tại SEA Games 28 ở Singapore

Đây chính là lý do khiến Lâm Quang Nhật sẵn sàng ở nhà, không tham dự đại hội thể thao khu vực, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội lập hat-trick vàng trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Theo kình ngư 20 tuổi, việc tổ chức lựa chọn như thế là vô lý nên sẽ không tham dự, chấp nhận việc ở nhà chứ không dự SEA Games dù đã sẵn sàng.

Lâm Quang Nhật đã được ngành TDTT TP.HCM đầu tư tham dự 2 đợt tập huấn quan trọng tại Thái Lan và Trung Quốc. Đến ngày 2/8, kình ngư này mới về nước và theo giáo án, cần 2 tuần điều chỉnh và hồi phục để điểm rơi phong độ đúng vào SEA Games 29. Do vậy, thời điểm hiện tại, việc phải tham dự đợt kiểm tra nội bộ là điều bất hợp lý.

Rất nhiều VĐV trong nước các môn thể thao khác, không chỉ ở môn bơi lội đều bày tỏ quan điểm đồng tình với quyết định của Quang Nhật. VĐV Quách Công Lịch của môn điền kinh khẳng định “SEA Games đến nơi rồi, sức đâu mà đấu đá nội bội với nhau. Tôi luôn ủng hộ Quang Nhật trong quyết định này”.

Nữ hoàng tốc độ Vũ  Thị Hương ủng hộ quyết định của đàn em Lâm Quang Nhật.

Trong khi đó, “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương cũng dành những lời tâm huyết tới cậu đàn em của mình: “Đúng là toàn người nhà mình làm khó nhau và gây mất đoàn kết nội bộ. Kể cả bỏ SEA Games cũng được nhưng quyết đừng đấu với chính đồng đội mình em ạ, hãy để sức đấu với nước khác sẽ có ý nghĩa hơn. Dù thế nào vẫn luôn ủng hộ em, cố lên chàng trai”.

Theo công bố mới nhất từ Tổng cục TDTT, nếu Lâm Quang Nhật không tham dự cuộc thi tuyển chọn nội bộ dự kiến diễn ra ngày hôm nay (8/8) thì kình ngư 20 tuổi này sẽ bị loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên