Mỹ xác nhận Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN -Các nhà phân tích quân đội Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa 2 giai đoạn ngày 04/07. 

Tên lửa này đã bay khoảng 885 km trước khi rơi xuống khu vực biển phía Tây Nhật Bản.

Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, trên trang Twitter cá nhân, tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc gây sức ép buộc Triều Tiên phải kết thúc các hành động tương tự.  

Mô phỏng đường bay tên lửa Triều Tiên phóng hôm nay. Đồ họa: CNN.

Trung Quốc và Nga đã gọi vụ thử tên lửa là không chấp nhận được và kêu gọi Triều Tiên đình chỉ các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Hai nước này cũng kêu gọi Mỹ dừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc và từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi được triển khai tại Hàn Quốc.

Các quan chức an ninh quốc gia, quân đội, và ngoại giao chính quyền tổng thống Donald Trump ngày 04/07 đã có các cuộc họp bất thường để thảo luận các giải pháp cần thiết để đáp trả nếu Triều Tiên thực sự thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Các chuyên gia kỹ thuật quân đội Mỹ hiện đang rà soát lại các dữ liệu và thông tin tình báo từ các vệ tinh của Mỹ, máy bay và các hệ thống khác nhằm xác định xem tuyên bố của Triều Tiên về việc phóng tên lửa liên lục địa là đúng hay không.

Nếu tuyên bố này là chính xác, khả năng Tổng thống Trump sẽ thông qua một giải pháp đáp trả, có thể bao gồm việc tăng cường sự hiện diện của quân đội, máy bay và tàu chiến Mỹ trong khu vực. Các giải pháp ngoại giao cũng đang được cân nhắc, bao gồm các hình phạt bổ sung đối với Triều Tiên.

Trong trường hợp Triều Tiên thực sự phóng tên lửa liên lục địa, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ công khai thông báo các biện pháp phòng thủ tên lửa trên các tàu hải quân cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất ở Hàn Quốc và Nhật Bản trong tình trạng sẵn sàng nhằm đối phó với sự gây hấn của Triều Tiên.

Hiện các quan chức Mỹ vẫn cho rằng Triều Tiên vẫn chưa thể phóng tên lửa với khả năng chạm tới khu vực phía Tây Alaska. Tuy nhiên, các chỉ huy quân đội Mỹ cho biết đã chuẩn bị phương án cho tình huống xấu nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh vụ Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa qua bản tin KCTV
Toàn cảnh vụ Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa qua bản tin KCTV

VOV.VN - Truyền hình Trung ương Triều Tiên phát bản tin toàn cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa do nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát.

Toàn cảnh vụ Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa qua bản tin KCTV

Toàn cảnh vụ Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa qua bản tin KCTV

VOV.VN - Truyền hình Trung ương Triều Tiên phát bản tin toàn cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa do nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát.

Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên
Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Bất chấp việc Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa, chính phủ Hàn Quốc vẫn chấp thuận kế hoạch viện trợ cho quốc gia láng giềng này.

Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Bất chấp việc Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa, chính phủ Hàn Quốc vẫn chấp thuận kế hoạch viện trợ cho quốc gia láng giềng này.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.