Các quan chức EU đồng loạt lên tiếng kêu gọi Anh ở lại

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, Anh  rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ mở ra một giai đoạn bất ổn toàn cầu.

Trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa là diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU), nhiều quan chức trong khối đã lên tiếng kêu gọi các cử tri Anh sử dụng lá phiếu “ở lại”.

Cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu về việc đi hay ở của nước Anh trong EU vào ngày 23/6. (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, Anh  rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ mở ra một giai đoạn bất ổn toàn cầu.

Phát biểu tại một Diễn đàn kinh tế quốc tế tại Nga, ông Juncker nói: “Người dân Anh nên được tư vấn cách tốt nhất là không nên rời khỏi EU. Bởi vì Anh rời EU sẽ mở ra một giai đoạn bất ổn mới, đối với cả Anh, EU và trên mức độ toàn cầu. Chúng ta nên tránh viễn cảnh này xảy ra. Thế giới đã đối mặt với các cuộc khủng hoảng và không nên phải chịu đựng thêm các cuộc khủng hoảng khác nữa”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng khẳng định, Anh là một quốc gia quan trọng trong EU, có tiếng nói ảnh hưởng trong khối. Nhiều ý tưởng của Anh về EU đang nhận được sự ủng hộ trên khắp châu Âu. Ông Tusk cũng cảnh báo, quyết định rời EU sẽ báo trước những bất ổn chính trị mới tại nước này.

Một cuộc khảo sát mới của Hãng Ipsos MORI tại Anh cho thấy, 53% cử tri Anh được hỏi cho biết sẽ lựa chọn bỏ phiếu rời EU trong cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit
Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Chỉ hơn 2 tuần nữa là đến ngày trưng cầu ý dân, cử tri Anh vẫn chia rẽ về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit

Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Chỉ hơn 2 tuần nữa là đến ngày trưng cầu ý dân, cử tri Anh vẫn chia rẽ về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU
Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU

VOV.VN - Ngày 15/6 ngoại trưởng Đức và Pháp cảnh báo việc Anh rời bỏ mái nhà chung châu Âu có thể làm chao đảo và dẫn tới sự tan rã của EU.

Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU

Đức, Pháp cảnh báo Brexit có thể dẫn tới sự tan rã của EU

VOV.VN - Ngày 15/6 ngoại trưởng Đức và Pháp cảnh báo việc Anh rời bỏ mái nhà chung châu Âu có thể làm chao đảo và dẫn tới sự tan rã của EU.

Cử tri Anh ngày càng chia rẽ về Brexit
Cử tri Anh ngày càng chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đang có sự chia rẽ trong cử tri Anh về việc nước này sẽ “ra đi” hay “ở lại” Liên minh châu Âu. 

Cử tri Anh ngày càng chia rẽ về Brexit

Cử tri Anh ngày càng chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đang có sự chia rẽ trong cử tri Anh về việc nước này sẽ “ra đi” hay “ở lại” Liên minh châu Âu. 

Nguy cơ tan rã EU do Brexit
Nguy cơ tan rã EU do Brexit

VOV.VN - Giới chức EU càng ngày càng thừa nhận nguy cơ lớn từ việc Anh rời bỏ EU (Brexit)m trong đó có nguy cơ tan rã khối EU.

Nguy cơ tan rã EU do Brexit

Nguy cơ tan rã EU do Brexit

VOV.VN - Giới chức EU càng ngày càng thừa nhận nguy cơ lớn từ việc Anh rời bỏ EU (Brexit)m trong đó có nguy cơ tan rã khối EU.

Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ
Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Vùng Yorkshire cho biết, nghị sĩ Jo Cox đã qua đời do vết thương quá nặng sau khi bị bắn và đâm trọng thương.

Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ

Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Vùng Yorkshire cho biết, nghị sĩ Jo Cox đã qua đời do vết thương quá nặng sau khi bị bắn và đâm trọng thương.