Báo Mỹ: Đã đến lúc khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO

VOV.VN - Báo Huffington Post lo ngại rằng, sự hung hăng và hiếu chiến của Ankara có thể kéo các bên liên quan vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”.

Tờ Huffington Post của Mỹ hôm qua (24/2) đăng tải bài bình luận cho rằng, vì mải tập trung đề phòng với những mối đe dọa từ bên ngoài, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã không nhận thấy mối nguy hiểm hàng đầu tiềm ẩn ngay trong nội bộ.

Theo Huffington Post, kể từ khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lên nắm quyền hồi năm 2003, chính quyền Ankara đã có những thay đổi quan điểm nhanh chóng theo hướng độc tài và bảo thủ, dần đánh mất bạn bè và tham gia vào những tình huống đối đầu không đáng có.

Báo Huffington Post cáo buộc rằng, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang hướng Thổ Nhĩ Kỳ rời xa cộng đồng quốc tế. (Ảnh: Getty)

“Dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan, đồng minh NATO của chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bắt giữ rất nhiều nhà báo, bỏ tù hàng ngàn sinh viên chỉ vì tự do ngôn luận, và thay thế trường học bằng trường dạy Hồi giáo. Ông ấy công khai ủng hộ Phong trào Hamas trong khi cáo buộc Israel phạm tội ác chống lại nhân loại”, tờ báo viết.

Tờ báo này cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang “tiếp tay” cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi để cho những tay súng của nhóm này tự do đi lại qua khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Syria và bỏ mặc cho tình trạng buôn bán dầu lậu với IS diễn ra.

Những hỗ trợ mà Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho lực lượng đối lập ở Syria cũng không được kiểm soát khi có thông tin Ankara hỗ trợ cho cả những nhóm Hồi giáo cực đoan.

Với những gì đã và đang diễn ra, tờ Huffington Post cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang gây ra những mối nguy cho NATO và phản bội lợi ích của tổ chức này. Chính vì thế, dù trong suốt 67 năm tồn tại, NATO không có cơ chế chính thức loại trừ quốc gia thành viên nhưng NATO không được phép nhân nhượng với Ankara nếu họ đi quá đà.

Bài viết trên Huffington Post cho rằng: “NATO nên chính thức loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi tổ chức này trước khi sự hung hăng và hiếu chiến của Ankara có thể kéo các bên liên quan vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Nga Interfax hôm nay (25/2) dẫn lời ông Vladimir Kozhin, trợ lý Tổng thống về hợp tác kỹ thuật – quân sự cho biết, Nga đã ngừng hoạt động hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kozhin nói: “Tất cả các hợp đồng và đàm phán cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình chỉ. Chúng sẽ không được nối lại cho tới khi tình hình thay đổi theo góc độ như Tổng thống Nga đã nêu”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, ông lấy làm tiếc vì mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ bị “tổn hại nghiêm trọng” sau khi ông đã dày công xây dựng.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Reuters hôm qua (24/2) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng cáo buộc các nước liên quan ở Syria tìm kiếm lợi ích của mình.

"Phương Tây, Mỹ, Nga, Iran, EU và cả Liên Hợp Quốc vì những tính toán riêng, bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đã cho phép chính quyền và những kẻ ủng hộ, giết hại gần một nửa triệu người vô tội".

Ông Erdogan cũng cáo buộc Nga liên kết với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và tấn công dữ dội vào lực lượng đối lập chống lại chính phủ, với cái cớ truy quét Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo đánh giá của giới phân tích, với tình hình trên thực địa ở Syria hiện nay, mối quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gia tăng là điều dễ hiểu bởi sự can thiệp của Nga đã giúp chính quyền của ông Assad, kẻ thù không đội trời chung với Thổ Nhĩ Kỳ, có thêm thuận lợi. Trong khi Washington lại hỗ trợ lực lượng người Kurd, mà Ankara coi là lực lượng nổi loạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria
Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria

VOV.VN - Nga dự định kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào lãnh thổ Syria.

Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria

Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria

VOV.VN - Nga dự định kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào lãnh thổ Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria

VOV.VN - Ngày 22/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ việc nước này và Saudi Arabia tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria

VOV.VN - Ngày 22/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ việc nước này và Saudi Arabia tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria.

EU cảnh báo một cuộc chiến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Đông
EU cảnh báo một cuộc chiến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Đông

VOV.VN - Phát biểu trước Ủy ban các vấn đề đối ngoại tại Nghị viện châu Âu, bà Mogherini cho rằng châu Âu cần hành động để hạn chế sự căng thẳng này.

EU cảnh báo một cuộc chiến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Đông

EU cảnh báo một cuộc chiến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Đông

VOV.VN - Phát biểu trước Ủy ban các vấn đề đối ngoại tại Nghị viện châu Âu, bà Mogherini cho rằng châu Âu cần hành động để hạn chế sự căng thẳng này.

Pháo kích vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng chiến tranh ở khu vực
Pháo kích vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng chiến tranh ở khu vực

VOV.VN -Nga thực sự lo ngại rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thổi bùng nguy cơ chiến tranh khu vực biên giới sau vụ pháo kích vào Syria.

Pháo kích vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng chiến tranh ở khu vực

Pháo kích vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng chiến tranh ở khu vực

VOV.VN -Nga thực sự lo ngại rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thổi bùng nguy cơ chiến tranh khu vực biên giới sau vụ pháo kích vào Syria.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

VOV.VN - Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, đối đầu quân sự Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

VOV.VN - Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, đối đầu quân sự Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ủng hộ vô điều kiện để chống lại người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ủng hộ vô điều kiện để chống lại người Kurd

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 20/2 kêu gọi Mỹ ủng hộ vô điều kiện nước này trong cuộc chiến chống lại phiến quân người Kurd ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ủng hộ vô điều kiện để chống lại người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ủng hộ vô điều kiện để chống lại người Kurd

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 20/2 kêu gọi Mỹ ủng hộ vô điều kiện nước này trong cuộc chiến chống lại phiến quân người Kurd ở Syria.