Báo Nga điểm danh các nước ASEAN muốn mua tên lửa BrahMos

Giới chuyên gia đánh giá BrahMos-A có tiềm năng xuất khẩu rất lớn, nhất là đối với các quốc gia đang sở hữu các biến thể máy bay chiến đấu Su-30MK.

Sputnik điểm danh các quốc gia Đông Nam Á muốn mua tên lửa BrahMos, còn RIA Novosti thì cho hay, hợp đồng xuất khẩu tên lửa BrahMos đầu tiên sẽ được ký với một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á có quan hệ thân thiện với Nga và không có bất kỳ xung đột nào với Ấn Độ vào cuối năm 2016.

“Hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói về hợp đồng chính thức, nhưng chúng tôi đang tích cực đàm phán. Rất nhiều khả năng hợp đồng xuất khẩu BrahMos đầu tiên sẽ được ký trong cuối năm 2016”, phát ngôn viên Liên doanh BraMos Aerospace, Praveen Pathak nói với hãng thông tấn RIA Novosti. 


Về quốc gia nhập khẩu tên lửa BrahMos, ông P. Pathak cho biết, đó là quốc gia có quan hệ thân thiện với Nga và không có bất kỳ xung đột nào với Ấn Độ. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/4, hãng tin Nga Sputnik dẫn nguồn tin từ người đại diện BrahMos Aerospace cho biết, một số quốc gia Đông Nam Á đang quan tâm đến việc mua tên lửa BrahMos. Đây là khu vực đầy hứa hẹn của liên doanh sản xuất tên lửa Nga - Ấn.

Ông này cho biết thêm, tại triển lãm tại triển lãm Defense & Security - 2015, một số đại diện cao cấp của Bộ Quốc phòng Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines,... đã đến thăm khu vực trưng bày tên lửa BrahMos. Dù đàm phán chính thức vẫn chưa được thực hiện, "nhưng có khả năng cao là họ sẽ trở thành khách hàng của chúng tôi trong tương lai".

Phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Oniks (Yakhont) của Nga, BrahMos có thể đạt tốc độ từ Mach 2,5-2,8 (Mach – tốc độ âm thanh) và tầm bắn đạt 280 km. 

Với việc giới thiệu BrahMos-A, dòng đạn tên lửa hành trình hợp tác Nga-Ấn BrahMos đã có đủ các phiên bản hải-lục-không quân. 

Giới chuyên gia đánh giá BrahMos-A có tiềm năng xuất khẩu rất lớn, nhất là đối với các quốc gia đang sở hữu các biến thể máy bay chiến đấu Su-30MK nhập khẩu từ Nga.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được đánh giá là "không có đối thủ cạnh tranh" bởi sở hữu các tính năng kỹ thuật và tác chiến ưu việt. Việc ngăn chặn loại tên lửa nhanh nhất thế giới này là rất khó khăn do tốc độ và các chế độ bay phức tạp của nó. 

 

Theo tính toán của giới chuyên gia, một cuộc phóng loạt 9 tên lửa hành trình BrahMos bảo đảm tiêu diệt hoàn toàn ba tàu khu trục của đối phương sở hữu phòng thủ tên lửa hiện đại.

Hiện, cả Nga và Ấn Độ đều "bật đèn xanh" cho việc xuất khẩu tổ hợp vũ khí này sang nước thứ 3. Giá thành chuyển giao mỗi tổ hợp vũ khí này được định giá vào khoảng 3 triệu USD.

* Liên doanh BrahMos Aerospace được thành lập năm 1998, trong đó, tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ nắm 50,5% cổ phần doanh nghiệp, 49,5% cổ phần thuộc về Tổ hợp Khoa học sản xuất Cơ khí của Nga.

BrahMos Aerospace đóng trụ sở chính tại Ấn Độ nhưng tổ chức hoạt động sản xuất ở cả hai nước, cùng hợp tác với hàng chục doanh nghiệp phụ cận tại Ấn Độ và Nga.

Nga là nhà chế tạo chính của phần tên lửa, Ấn Độ đảm nhiệm thiết kế về tổ hợp. Hàng chục vụ phóng thử nghiệm thành công diễn ra trong các điều kiện khác nhau đã xác nhận chất lượng cao của sản phẩm từ BrahMos Aerospace./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố chiến đấu cơ, trực thăng Nga nhiều lần áp sát tàu khu trục Mỹ
Mỹ tố chiến đấu cơ, trực thăng Nga nhiều lần áp sát tàu khu trục Mỹ

VOV.VN - Mỹ cho biết, trong 2 ngày qua, chiến đấu cơ và trực thăng của Nga đã nhiều lần áp sát tàu khu trục Mỹ đang tiến hành tập trận ở Biển Baltic.

Mỹ tố chiến đấu cơ, trực thăng Nga nhiều lần áp sát tàu khu trục Mỹ

Mỹ tố chiến đấu cơ, trực thăng Nga nhiều lần áp sát tàu khu trục Mỹ

VOV.VN - Mỹ cho biết, trong 2 ngày qua, chiến đấu cơ và trực thăng của Nga đã nhiều lần áp sát tàu khu trục Mỹ đang tiến hành tập trận ở Biển Baltic.

Mỹ điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 sang Anh để tăng cường an ninh
Mỹ điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 sang Anh để tăng cường an ninh

VOV.VN - Chiến đấu cơ F-22 được Mỹ lần thứ 2 trong năm điều sang châu Âu nhằm thể hiện cam kết với đồng minh NATO và ngăn các nguy cơ “gây bất ổn” khu vực.

Mỹ điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 sang Anh để tăng cường an ninh

Mỹ điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 sang Anh để tăng cường an ninh

VOV.VN - Chiến đấu cơ F-22 được Mỹ lần thứ 2 trong năm điều sang châu Âu nhằm thể hiện cam kết với đồng minh NATO và ngăn các nguy cơ “gây bất ổn” khu vực.

Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp
Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp

VOV.VN - Ấn Độ đang bước vào giai đoạn cuối cùng của việc ký kết thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp

Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp

VOV.VN - Ấn Độ đang bước vào giai đoạn cuối cùng của việc ký kết thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 đến châu Âu dè chừng Nga
Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 đến châu Âu dè chừng Nga

Mỹ triển khai 12 máy bay F-15C Eagles và khoảng 350 phi công đến Iceland và Hà Lan.

Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 đến châu Âu dè chừng Nga

Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 đến châu Âu dè chừng Nga

Mỹ triển khai 12 máy bay F-15C Eagles và khoảng 350 phi công đến Iceland và Hà Lan.