Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Phe vé hét giá “trên trời“

VOV.VN - Mặc dù có nhiều đổi mới ở phía BTC nhưng vẫn còn tình trạng giá vé vào cổng lễ hội chọi trâu được các "Phe vé" hét giá "trên trời".

Sáng nay (28/9), vòng loại và chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã diễn ra với nhiều sự thay đổi về quy mô và cách tổ chức, nhất là sau khi sự cố làm 1 người thiệt mạng vào ngày 1/7 vừa qua. 

Ngay từ sáng sớm, người dân TP. Hải Phòng đã đổ về tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng ra quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) để tham dự lễ hội chọi trâu 2017, đây là một trong những lễ hội lớn trong năm của Hải Phòng. 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng gửi xe giá cao, mức giá hơn 100.000  đồng cho 1 ô tô 4 chỗ. Tình trạng bán "vé mời" tràn lan tiếp tục diễn ra. Vào đầu giờ sáng nay, giá vé vào cổng lễ hội chọi trâu được các "Phe vé" bán giá lên tới 300.000 đồng.

Các "ông trâu" được giám sát chặt chẽ khi dẫn vào sân

Đại úy Hoàng Tuấn Anh, Đội phó đội CSGT số 4, Công an TP. Hải Phòng cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự cho lễ hội chọi trâu 2017, Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng đã lập kế hoạch, tăng cường quân số, đảm bảo sẵn sàng ứng trực, tập trung giải quyết các phương tiện gây cản trở giao thông và chở hàng quá tải trọng, tránh để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông, đảm bảo không để ra tình trạng ùn tắc.

Ông Bùi Xuân Bìa, người dân quận Đồ Sơn phấn khởi cho biết, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tiếp tục được tổ chức là điều mong mỏi của hàng ngàn người dân Hải Phòng. Thế nhưng phấn khởi hơn cả là lễ hội năm nay đã được thay đổi về quy mô và cách thức tổ chức, nhất là sau sự việc trâu chọi số 18 húc tử vong chính chủ nhân của mình vào ngày 1/7 vừa qua.

Giá gửi xe ô tô lên tới 100.000 đồng/xe ô tô 4 chỗ

Năm nay, sân thi đấu của các "ông trâu" đã được Ban tổ chức thu gọn kích thước xuống còn 30x60m, gia cố thêm hàng rào bằng gỗ, đường thoát trâu; tăng cường công tác kiểm tra trâu chọi trước kỳ lễ hội, bố trí 2 tổ trực cứu thương trong sân.

Tình trạng bán "vé mời" tràn lan tiếp tục diễn ra.

Cùng với đó, chủ trâu phải thực hiện việc niêm yết công khai giá, Ban tổ chức sẽ quản lý chặt chẽ, không để bán thịt trâu chọi với giá quá cao, mỗi trâu được giết ở một bàn theo quy định và thịt trâu chọi được đựng trong túi do Ban tổ chức phát có ghi số trâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

VOV.VN - Bộ VH-TT&DL đề nghị phải có hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu và có các phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý những tình huống phát sinh.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

VOV.VN - Bộ VH-TT&DL đề nghị phải có hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu và có các phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý những tình huống phát sinh.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn chính thức trở lại với nhiều thay đổi
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn chính thức trở lại với nhiều thay đổi

VOV.VN - Ngày 28/9, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra với 2 trận đấu vòng loại và 8 trận chung kết.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn chính thức trở lại với nhiều thay đổi

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn chính thức trở lại với nhiều thay đổi

VOV.VN - Ngày 28/9, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra với 2 trận đấu vòng loại và 8 trận chung kết.

Chọi trâu Đồ Sơn trở lại sau 3 tháng xảy ra sự cố chết người
Chọi trâu Đồ Sơn trở lại sau 3 tháng xảy ra sự cố chết người

Ngày 28/9, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu. Ban tổ chức cho biết công tác an ninh lần này được thắt chặt.

Chọi trâu Đồ Sơn trở lại sau 3 tháng xảy ra sự cố chết người

Chọi trâu Đồ Sơn trở lại sau 3 tháng xảy ra sự cố chết người

Ngày 28/9, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu. Ban tổ chức cho biết công tác an ninh lần này được thắt chặt.