Nhật Bản tăng cường tiềm lực quân sự

VOV.VN - Hiện Nhật Bản và Mỹ đang hướng tới việc thúc đẩy quá trình cập nhật và điều chỉnh các Nguyên tắc hợp tác quốc phòng song phương.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang hướng tới mục tiêu đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia năng động hơn về mặt an ninh quốc phòng trong khu vực và thế giới. Đây là nhận định của một số các chuyên gia phân tích trong bối cảnh Thủ tướng Abe chuẩn bị có chuyến thăm Mỹ vào tuần tới.

Ông Narushige Michishita, giáo sư Viện Đào tạo Quốc gia về Nghiên cứu chính sách Nhật Bản nói: “Tại sao Nhật Bản, hay nói đúng hơn là ông Abe đang cố gắng để làm thay đổi Nhật Bản theo hướng một quốc gia năng động hơn về mặt an ninh? Chính bởi vì, Nhật Bản và sức mạnh kinh tế của Nhật Bản đang đi xuống".

"Để vực dậy kinh tế và duy trì vị thế quốc tế của Nhật Bản, ông Abe sẽ phải làm sao để tối đa hóa năng lực, tầm ảnh hưởng và vị thế của Nhật Bản trên trường quốc tế bằng nhiều cách khác nhau. Và một trong số đó là phải tận dụng tối đa nguồn lực quân sự mà Nhật Bản hiện có”, ông Narushige Michishita cho biết.

Hiện Nhật Bản và Mỹ đang hướng tới việc thúc đẩy quá trình cập nhật và điều chỉnh các Nguyên tắc hợp tác quốc phòng song phương.

Các nguyên tắc hợp tác quốc phòng mới một khi được điều chỉnh sẽ xác định lại vai trò của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra các vấn đề nóng. Ngoài ra, các nguyên tắc mới cũng sẽ hướng đến những lĩnh vực mới mà hai nước có thể tăng cường hợp tác như ngoài không gian vũ trụ hay không gian mạng.

Dự kiến, các nguyên tắc hợp tác quốc phòng mới sẽ được các Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước công bố vào cuối tháng 4, trước khi Thủ tướng Abe có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 28/4 tại thủ đô Washington, Mỹ.

Khi hoàn thiện, Nguyên tắc hợp tác quốc phòng Mỹ - Nhật sẽ là bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1997 và nó cũng phản ánh sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua, cũng như mở rộng vai trò và sứ mệnh của Nhật Bản trên khắp thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua
Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết, lực lượng quân sự nước này đã cho máy bay chiến đấu cất cánh với mức độ nhiều chưa từng có tiền lệ.

Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua

Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết, lực lượng quân sự nước này đã cho máy bay chiến đấu cất cánh với mức độ nhiều chưa từng có tiền lệ.

Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa
Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Tỉnh trưởng Okinawa kiên quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản chuyển căn cứ Mỹ ra khỏi địa phận Okinawa.

Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Tỉnh trưởng Okinawa kiên quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản chuyển căn cứ Mỹ ra khỏi địa phận Okinawa.

Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh
Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh

VOV.VN - Có khả năng Nhật sẽ được phép triển khai quân trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ Mỹ trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ.

Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh

Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh

VOV.VN - Có khả năng Nhật sẽ được phép triển khai quân trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ Mỹ trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ.

Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ với Trung Á
Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ với Trung Á

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản sáng 20/4 thông báo sẽ tăng cường các nỗ lực để đẩy mạnh quan hệ với các nước Trung Á.

Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ với Trung Á

Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ với Trung Á

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản sáng 20/4 thông báo sẽ tăng cường các nỗ lực để đẩy mạnh quan hệ với các nước Trung Á.