Phòng ngủ của trẻ em trên thế giới khác nhau như thế nào?
VOV.VN - Nhiếp ảnh gia James Mollison đã thực hiện một dự án về phòng ngủ của trẻ em trên khắp thế giới với những sự khác biệt rõ ràng về văn hóa.
Nơi cậu bé Alex (9 tuổi) ngủ tại Rio de Janeiro, Brazil là một chiếc sofa cũ kỹ mà người ta vứt đi. Gia đình cậu bé quá nghèo để có một phòng ngủ tử tế. |
Phòng ngủ tạm bợ với đồ đạc chất đống, tường xỉn cũ kỹ của một cậu bé 9 tuổi ở Bờ Biển Ngà. |
Ở thành phố Kathmandu của Nepal vẫn có những phòng ngủ ọp ẹp bằng đất, rơm rạ như phòng của Indira (7 tuổi). |
Phòng được bao quanh bởi tường đất, một dây phơi quần áo bắc ngang trên "giường" ngủ của Ahkohxet (8 tuổi) tại Amazonia, Brazil. |
Phòng của cô bé Alyssa (8 tuổi) tại Harlan County, Mỹ bị thủng trần nhà. |
Trong khi có những em bé phải ngủ ngoài trời, nhà vách đất thì có những em bé như Li (10 tuổi) tại Bắc Kinh, Trung Quốc được ngủ trong những căn phòng sạch sẽ, đẹp và ấm áp. |
Bilal thậm chí còn không có phòng ngủ mà cậu phải lang bạt theo cha và đàn dê đi khắp Bờ Tây, Palestine. |
Phòng ngủ của Joey (11 tuổi) tại Kentucky, Mỹ. |
Phòng bé Kara (4 tuổi) tại Tokyo, Nhật Bản chất đầy những bộ váy xòe, những món đồ chơi xa xỉ. Mẹ bé Kara tiêu tốn 1.000 USD mỗi tháng để chăm lo căn phòng cho con gái. |
Phòng của Jaime (9 tuổi) tại New York, Mỹ. |
Phòng của Ryuta (10 tuổi) tại Tokyo, Nhật Bản. |
Nantio (15 tuổi) ngủ trong căn phòng tạm bợ với cả gia đình tại Kenya./. |