Venezuela cam kết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ với các chủ nợ nước ngoài.

Tuyên bố đưa ra sau khi 2 hãng đánh giá tín nhiệm Fitch và Standard & Poor's (S&P) tuyên bố, Venezuela đang trong tình trạng "vỡ nợ có chọn lọc".

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cam kết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ với các chủ nợ nước ngoài. (Ảnh minh họa: WSJ)

Đầu tuần này, S&P hạ mức tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ nước này xuống mức "vỡ nợ có chọn lọc" với lý do Venezuela không thể trả được 200 triệu USD tiền nợ trái phiếu toàn cầu đúng hạn. Hãng Fitch sau đó cũng đưa ra quyết định tương tự. Theo các chuyên gia, hiện nợ nước ngoài của Venezuela lên tới 150 tỷ USD.

Bất chấp tuyên bố của các hãng xếp hạng tín nhiệm, chính phủ Venezuela vẫn cam kết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ với các chủ nợ nước ngoài. Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, nước này đã bắt đầu thực hiện  thanh toán lãi suất các khoản vay cho các chủ nợ nước ngoài sau khi vòng đàm phán tái cơ cấu nợ giữa Venezuela với các chủ nợ được khởi động từ ngày 13/11 vừa qua.

“Các nỗ lực đàm phán về tái cơ cấu nợ của Venezuela đang được tiến hành”, ông Jorge Rodriguez cho biết. “Chỉ trong tuần trước, chúng tôi đã xóa được một phần tiền lãi các khoản nợ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela và hiện các khoản thanh toán lãi nợ nước ngoài cũng đang được lên kế hoạch thực hiện”.

Tiến trình tái cơ cấu nợ do chính phủ khởi xướng được nhìn nhận là giải pháp giúp vực dậy nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ vốn bị khủng hoảng do giá dầu xuống thấp kéo theo ngân sách chính phủ bị thâm hụt, gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Chuyên gia chiến lược tài chính Jane Foley nhận định, cũng có một số hi vọng về việc Venezuela có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay: “Chúng ta đều nhận thức được khủng hoảng mà Venezuela đang phải đối mặt”.

Ông Jane Foley nêu rõ: “Tất nhiên có những thông tin tích cực. Có báo cáo Venezuela đang tìm cách tái cơ cấu nợ với Nga. Chính phủ cũng đang thảo luận với lực lượng đối lập để hoàn thành một số chương trình tái cơ cấu. Có một chút hy vọng cho cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Trong các khoản nợ nước ngoài, Venezuela nợ Trung Quốc 23 tỉ USD và 8 tỷ USD của Nga.

Hiện Trung Quốc đã thông báo sẵn sàng hợp tác với Venezuela và bày tỏ tin tưởng rằng Venezuela có thể giải quyết vấn đề nợ công của mình. Nga và Venezuela dự kiến ký thỏa thuận về tái cơ cấu khoản nợ trị giá 3 tỷ USD trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm vận Venezuela: EU lần đầu tiên trừng phạt một quốc gia Mỹ Latin
Cấm vận Venezuela: EU lần đầu tiên trừng phạt một quốc gia Mỹ Latin

VOV.VN - EU vừa thông qua các lệnh trừng phạt chống Venezuela, đặc biệt bao gồm một lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này.

Cấm vận Venezuela: EU lần đầu tiên trừng phạt một quốc gia Mỹ Latin

Cấm vận Venezuela: EU lần đầu tiên trừng phạt một quốc gia Mỹ Latin

VOV.VN - EU vừa thông qua các lệnh trừng phạt chống Venezuela, đặc biệt bao gồm một lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này.

Venezuela sẽ được tái cơ cấu nợ với Nga
Venezuela sẽ được tái cơ cấu nợ với Nga

VOV.VN - Nguồn tin thân cận với ĐSQ Venezuela ở Nga cho biết, trong ngày 15/11, 2 nước có thể ký thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD trong 10 năm tới.

Venezuela sẽ được tái cơ cấu nợ với Nga

Venezuela sẽ được tái cơ cấu nợ với Nga

VOV.VN - Nguồn tin thân cận với ĐSQ Venezuela ở Nga cho biết, trong ngày 15/11, 2 nước có thể ký thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD trong 10 năm tới.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại
Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Venezuela Rodriguez lên tiếng xác nhận thông tin đối thoại trên giữa chính phủ nước này và phe đối lập.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Venezuela Rodriguez lên tiếng xác nhận thông tin đối thoại trên giữa chính phủ nước này và phe đối lập.

Đối thoại giữa phe đối lập với chính phủ Venezuela bị hoãn
Đối thoại giữa phe đối lập với chính phủ Venezuela bị hoãn

VOV.VN - Theo thông báo, nguyên nhân vụ việc là do Chính phủ Venezuela không cho phép Ngoại trưởng các nước “quan sát” tham dự cuộc đối thoại.

Đối thoại giữa phe đối lập với chính phủ Venezuela bị hoãn

Đối thoại giữa phe đối lập với chính phủ Venezuela bị hoãn

VOV.VN - Theo thông báo, nguyên nhân vụ việc là do Chính phủ Venezuela không cho phép Ngoại trưởng các nước “quan sát” tham dự cuộc đối thoại.

Hãng S&P: Venezuela đã vỡ nợ với khoản nợ 60 tỷ USD không trả đúng hạn
Hãng S&P: Venezuela đã vỡ nợ với khoản nợ 60 tỷ USD không trả đúng hạn

VOV.VN - Hãng S&P Global Ratings vào cuối ngày 13/11 tuyên bố Venezuela đã vỡ nợ sau khi đáo hạn vào tháng 10 vừa qua.

Hãng S&P: Venezuela đã vỡ nợ với khoản nợ 60 tỷ USD không trả đúng hạn

Hãng S&P: Venezuela đã vỡ nợ với khoản nợ 60 tỷ USD không trả đúng hạn

VOV.VN - Hãng S&P Global Ratings vào cuối ngày 13/11 tuyên bố Venezuela đã vỡ nợ sau khi đáo hạn vào tháng 10 vừa qua.