Động đất ở Nepal: Hơn 1,4 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp

VOV.VN- Liên Hiệp Quốc ước tính, sau trận động đất kinh hoàng diễn ra cuối tuần qua,  hơn 1,4 triệu người Nepal đang rất cần lương thực để tồn tại.

AP dẫn lời người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Farhan Haq ngày 28/4 cho biết, khoảng 8 triệu người Nepal phải chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh tớ 7,8 độ richter. 

Cũng theo ông Haq, Liên Hợp Quốc đã trích 15 triệu USD từ quỹ ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ các tổ chức nhân đạo trên thế giới đẩy nhanh chiến dịch cung cấp nơi ăn, chốn ở, thiết bị y tế và các dịch vụ hậu cần cho người dân Nepal. 

Một phụ nữ Nepal bước trên đống đổ nát từng là ngôi làng trước kia của cô (Ảnh Reuters)

Hiện nhiều chiếc xe tải đã lên đường đến 39 huyện trên khắp Nepal và việc phân phố hàng hóa đã bắt đầu diễn ra trong ngày 28/4. 

Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cảnh báo, con số người thiệt mạng trong trận động đất này có thể lên đến 10.000 bởi chính quyền vẫn chưa nhận được thông tin về số người thiệt mạng tại nhiều khu vực hẻo lánh. 

Cũng trong ngày 28/4, nhiều chiếc trực thăng đã quần thảo trên bầu trời huyện miền núi Gorkha, gần tâm chấn của trận động đất để chở những người bị thương đến các trung tâm y tế và vận chuyển hàng hóa cứu trợ khẩn cấp đến các ngôi làng hẻo lánh. 

Đến trưa cùng ngày, 2 chiếc trực thăng đã đưa 8 người phụ nữ từ làng Ranachour đến trạm y tế. Trong số này, có 2 người đang cho con bú và một người đang mang thai. 

“Vẫn còn có quá nhiều người bị thương còn kẹt lại trong làng”, chị Sangita Shrestha, người đang mang thai cho biết trước khi được lực lượng cảnh sát và binh sĩ Nepal đưa ra khỏi trực thăng và lên một chiếc xe cứu thương để đưa vào bệnh viện. 

Ông Geoff Pinnock làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, khi ông đang dẫn một đoàn xe chở lương thực đi lên phía Bắc để đến các làng bị ảnh hưởng nhiều nhất của trận động đất thì trời đổ mưa lớn khiến việc đi lại của họ bị ngừng lại. 

“Trận mưa này gây lở đất làm nghẽn con đường cho các xe tải đi qua. Tôi có thể mạo hiểm vượt qua đoạn đường này và lái xe đi tiếp nhưng tôi không thể mang theo hàng hóa được. Có lẽ phải chờ đến ngày mai, những hàng hóa này mới được trực thăng chở đến cho người dân tại các làng nói trên”, ông Pinnock nói. 

Không chỉ có vậy, tuyết rơi dày trong khu vực cũng gây lở tuyết và lở đất tại làng Ghodatabela khiến 250 người bị mất tích. 

Ngôi làng này nằm cách thị trấn gần nhất khoảng 12 giờ đi bộ và là một trong những điểm khám phá lý tưởng của những người leo núi. Chính vì vậy, nhiều khả năng trong số những người mất tích có cả những người đang leo núi. 

Trong khi đó, những nhân viên cứu trợ cho biết, nhiều ngôi làng gần tâm chấn trận động đất đã sụp đổ hoàn toàn. 

“Trong nhiều ngôi làng, có tới 90% các ngôi nhà bị sập”, chị Rebecca McAteer, một bác sỹ người Mỹ tham gia tình nguyện tại Nepal cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ ở New Jersey, Giám đốc Google thiệt mạng do động đất ở Nepal
Bác sĩ ở New Jersey, Giám đốc Google thiệt mạng do động đất ở Nepal

VOV.VN - Bác sĩ Marisa Eve Girawong và Giám đốc Dan Fredinburg của Google là 2 trong số 3 nạn nhân người Mỹ thiệt mạng trong trận động đất tại Nepal.

Bác sĩ ở New Jersey, Giám đốc Google thiệt mạng do động đất ở Nepal

Bác sĩ ở New Jersey, Giám đốc Google thiệt mạng do động đất ở Nepal

VOV.VN - Bác sĩ Marisa Eve Girawong và Giám đốc Dan Fredinburg của Google là 2 trong số 3 nạn nhân người Mỹ thiệt mạng trong trận động đất tại Nepal.

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Ngày 27/4, các đội cứu hộ của Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ấn Độ đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Ngày 27/4, các đội cứu hộ của Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ấn Độ đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất
Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

VOV.VN - Trận động đất 7,8 độ richter đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát. 

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

VOV.VN - Trận động đất 7,8 độ richter đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát. 

Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000
Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000

VOV.VN - Số người thương vong có thể tăng nhanh khi các nhóm cứu hộ tiếp cận được những khu vực xa xôi.

Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000

Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000

VOV.VN - Số người thương vong có thể tăng nhanh khi các nhóm cứu hộ tiếp cận được những khu vực xa xôi.

9 du khách Hy Lạp thoát khỏi động đất tại Nepal vì… bị trộm
9 du khách Hy Lạp thoát khỏi động đất tại Nepal vì… bị trộm

VOV.VN- 9 du khách này đã bị một hướng dẫn viên người Sherpa (Nepal) ăn trộm hết tiền và quyết định rời Nepal 1 ngày trước khi trận động đất kinh hoàng xảy ra.

9 du khách Hy Lạp thoát khỏi động đất tại Nepal vì… bị trộm

9 du khách Hy Lạp thoát khỏi động đất tại Nepal vì… bị trộm

VOV.VN- 9 du khách này đã bị một hướng dẫn viên người Sherpa (Nepal) ăn trộm hết tiền và quyết định rời Nepal 1 ngày trước khi trận động đất kinh hoàng xảy ra.

Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người
Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm nhiều thi thể và các người thân đang bắt đầu hoạt động chôn cất cho nạn nhân. 

Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người

Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm nhiều thi thể và các người thân đang bắt đầu hoạt động chôn cất cho nạn nhân. 

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m
Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

VOV.VN - Những người sống sót đã phải ngủ ngoài trời ngày thứ 3 liên tiếp và thiếu thốn đủ thứ, từ điện, khí đốt, nước sạch, tiền cho đến vệ sinh.

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

VOV.VN - Những người sống sót đã phải ngủ ngoài trời ngày thứ 3 liên tiếp và thiếu thốn đủ thứ, từ điện, khí đốt, nước sạch, tiền cho đến vệ sinh.

Lở tuyết nghiêm trọng ở Nepal, 250 người mất tích
Lở tuyết nghiêm trọng ở Nepal, 250 người mất tích

VOV.VN - Sau trận động đất 7,8 độ richter, nhiều khu vực trên dãy Himalaya đã hứng chịu thêm những vụ lở đất và tuyết lớn.

Lở tuyết nghiêm trọng ở Nepal, 250 người mất tích

Lở tuyết nghiêm trọng ở Nepal, 250 người mất tích

VOV.VN - Sau trận động đất 7,8 độ richter, nhiều khu vực trên dãy Himalaya đã hứng chịu thêm những vụ lở đất và tuyết lớn.

Cộng đồng quốc tế chạy đua trong công tác cứu hộ tại Nepal
Cộng đồng quốc tế chạy đua trong công tác cứu hộ tại Nepal

VOV.VN -Chính phủ Nepal và cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để cứu hộ những nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cộng đồng quốc tế chạy đua trong công tác cứu hộ tại Nepal

Cộng đồng quốc tế chạy đua trong công tác cứu hộ tại Nepal

VOV.VN -Chính phủ Nepal và cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để cứu hộ những nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.