Lộ gia thế “khủng” của tân hoa hậu bị chê kém sắc

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản 2016 đã khép lại hôm 26/1, vương miện của cuộc thi thuộc về Mika Matsuno, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Keio.

Ngay sau khi đăng quang, Mika Matsuno đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông Nhật Bản. Dù được trao vương miện và cả giải thưởng Người mặc kimono đẹp nhất, cô sinh viên này vẫn bị chê là có nhan sắc khá tầm thường.

Không ít khán giả tỏ ra thất vọng vì Mika Matsuno không chỉ có gương mặt nhạt nhòa mà thân hình còn khá thô với cặp đùi lớn. 

 Chính người tiền nhiệm của Mika Matsuno là Chisato Haga cũng từng bị “ném đá” vì vẻ ngoài thô kệch tương tự.

Ngoài ngoại hình không bắt mắt, người đẹp cũng được truyền thông săn đón ngay sau khi đăng quang vì xuất thân trong một gia đình quyền thế ở Nhật.

Trong nhiều năm trở lại đây, các hoa hậu Nhật Bản thường xuyên bị chê bai về nhan sắc.

Mika Matsuno là con gái thứ 2 của Yorihisa Matsuno, lãnh đạo một đảng ở Nhật Bản. Trước đó, cả ông nội và cụ của cô cũng đều là các ủy viên trong hội đồng của đảng này. 

Tân hoa hậu Nhật Bản bị chê là có thân hình khá thô...

... và gương mặt nhạt nhòa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên