Hà Nội: Chính quyền dung túng cho vi phạm xây dựng phố cổ?

VOV.VN - Được cấp phép xây dựng 3 tầng, thế nhưng công trình xây dựng 40 Hàng Mành lại xây tới 5 tầng, phá vỡ quy hoạch phố cổ

Lâu nay, người dân trong phố cổ muốn xây nhà đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quyết định số 6398/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội và Chỉ thị số 01 thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị của UBND TP. Thế nhưng vẫn còn những UBND phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm “phớt lờ” quy định này, cho công trình xây dựng sai phép vượt tầng, với các lý do muôn thuở là tạo điều kiện cho nhân dân vì nhà đông người chỗ ở chật hẹp!?.

Nhà xây sai phép 40 Hàng Mành.

Một trong những UBND phường “phớt lờ” chỉ đạo  xuyên suốt của UBND TP Hà Nội đã và đang tiếp tay cho sai phạm về trật tự xây dựng trong phố cổ có thể nhắc tới là UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Cụ thể, theo giấy phép xây dựng số 09, công trình số 40 Hàng Mành, được cấp phép xây dựng 3 tầng, chiều cao từ chân công trình đến đỉnh mái ngói là 12m. Cấp phép là vậy thế nhưng thực tế hiện công trình đã lên 5 tầng và đang hoàn công đưa vào sử dụng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai, cho hay, sau khi phát hiện sai phạm ngày 10/7 UBND phường đã ra quyết định số 71/QĐ-UBND quyết định đình chỉ công trình xây dựng sai phép với nội dung: tầng 3 cao 3,3m/3,0m được cấp phép (vượt 0,3m), ghép cốt pha trần tầng 3 cao 3,3m trên kích thước 5,9mx7,2m (giấy phép cấp trần tầng 3 là trần nhẹ, không đổ bê tông).

Quyết định đình chỉ vi phạm trật tự xây dựng đã được ban hành cụ thể là vậy, thế nhưng không hiểu lý do gì mà quyết định này đã bị vô hiệu hóa một cách trắng trợn. Điều đó, được minh chứng bởi một loạt sai phạm trật tự xây dựng tại công trình 40 Hàng Mành do chủ đầu tư là ông Nguyễn Đức Cường và bà Phạm Diệu Hồng thực hiện, khi ngày 23/7 phía chủ đầu tư lại tiếp tục đổ bê tông cốt thép mái tầng 4 và hiện giờ công trình đã ở tầng 5.

Lý giải cho quyết định ban hành có cũng như không của UBND phường Hàng Gai bà Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch phường này nói: “Khi tôi về nhận nhiệm vụ công trình này cũng đang tiến hành triển khai UBND phường cũng lập tất cả quyết định đình chỉ thi công, tuy nhiên bên gia đình cũng có ý kiến tự khắc phục sai phạm thi công, đến hôm nay UBND phường cũng đôn đốc để gia đình tự tháo dỡ, nói để anh em thông cảm, trên địa bàn phường có rất nhiều các hộ chỗ ở chật chội, tuy nhiên cũng không phải vì lý do đó mà UBND phường lại thực hiện không đúng. Tuy nhiên trong chừng mực nào đấy nếu có thể châm trước được thì cũng tạo điều kiện cho nhân dân…”.

Lý giải cho vấn đề quyết định đình chỉ không có hiệu lực, bà Nguyễn Ngọc Hà, lại đổ lỗi tất cả cho tổ thanh tra xây dựng. Bà Hà cho biết, đã yêu cầu tất cả tổ thanh tra đóng trên địa bàn viết bản kiểm điểm.

Trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường Hàng Gai và các cơ quan liên quan đến đâu khi phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xảy ra sai phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trong phố cổ, công trình xây dựng sai phép sẽ xử lý ra sao!?. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô
Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô

VOV.VN - Tình trạng xây dựng sai phép, vượt tầng bất chấp quy định pháp luật, phá vỡ quy hoạch Thủ đô vẫn diễn ra ở một số địa bàn phường

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô

VOV.VN - Tình trạng xây dựng sai phép, vượt tầng bất chấp quy định pháp luật, phá vỡ quy hoạch Thủ đô vẫn diễn ra ở một số địa bàn phường

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?
Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?

VOV.VN - Công trình được cấp phép theo đúng quy định quản lý phố cổ là 4 tầng nhưng đã lên đến tầng 6

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?

VOV.VN - Công trình được cấp phép theo đúng quy định quản lý phố cổ là 4 tầng nhưng đã lên đến tầng 6

Chính quyền phường bao biện cho công trình xây dựng sai phép?
Chính quyền phường bao biện cho công trình xây dựng sai phép?

VOV.VN - Vi phạm của chủ đầu tư được chính quyền phường Phúc Tân  bao biện là do nhu cầu nhà ở nên tạo điều kiện cho người dân

Chính quyền phường bao biện cho công trình xây dựng sai phép?

Chính quyền phường bao biện cho công trình xây dựng sai phép?

VOV.VN - Vi phạm của chủ đầu tư được chính quyền phường Phúc Tân  bao biện là do nhu cầu nhà ở nên tạo điều kiện cho người dân

Hà Nội sẽ xử lý triệt để 4 công trình sai phép ở 250 Minh Khai
Hà Nội sẽ xử lý triệt để 4 công trình sai phép ở 250 Minh Khai

VOV.VN - Đối với 4 công trình sai phép của Tổng Công ty may Thăng Long, ông Phạm Quang Nghị nhất trí phải xử lý triệt để

Hà Nội sẽ xử lý triệt để 4 công trình sai phép ở 250 Minh Khai

Hà Nội sẽ xử lý triệt để 4 công trình sai phép ở 250 Minh Khai

VOV.VN - Đối với 4 công trình sai phép của Tổng Công ty may Thăng Long, ông Phạm Quang Nghị nhất trí phải xử lý triệt để