Nhật Bản kêu gọi thay đổi luật an ninh thúc đẩy quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Theo Thủ tướng Shinzo Abe, việc thay đổi luật an ninh để tăng cường liên minh với Mỹ sẽ giúp đối phó với các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23/10 đã lên tiếng kêu gọi thay đổi các điều luật an ninh của nước này nhằm tăng cường liên minh quân sự Mỹ - Nhật Bản, đồng thời đối phó với các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ duyệt binh ở doanh trại quân sự Asaka, phía  Bắc thủ đô Tokyo. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại lễ duyệt binh diễn ra ở doanh trại quân sự Asaka, phía  Bắc thủ đô Tokyo, ông Abe nhấn mạnh: “Tình hình an ninh ở Nhật Bản đã thay đổi một cách mạnh mẽ trong những năm qua, cùng với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Nhờ các hiệp định quân sự giữa Mỹ - Nhật năm 2015, liên minh quân sự này đã ngày càng mạnh mẽ hơn. Do đó, Nhật Bản cần có sự thay đổi đối với các điều luật an ninh ở nước này cho phù hợp với tình hình mới”.

Theo nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, Nhật Bản sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 1 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của nước này. Năm tới, Nhật Bản có thể sẽ mua thêm các tên lửa hiện đại do Mỹ sản xuất trong đó có tên lửa Block IIA.

Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã nhiều lần thử tên lửa trong thời gian qua. Tính từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã bắn thử 21 quả tên lửa và tiến hành 2 vụ thử hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Có thông tin cho rằng Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân của nước này– có thể là nhằm chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. 

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Có thông tin cho rằng Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân của nước này– có thể là nhằm chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. 

Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào tuần tới
Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào tuần tới

VOV.VN - Ngoài việc quyết định thời điểm có hiệu lực của luật an ninh mới, Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định sửa đổi 26 pháp lệnh có liên quan.

Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào tuần tới

Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào tuần tới

VOV.VN - Ngoài việc quyết định thời điểm có hiệu lực của luật an ninh mới, Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định sửa đổi 26 pháp lệnh có liên quan.

Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực
Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Hôm nay (29/3), Luật An ninh mới của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực sau 6 tháng được ban hành, kể từ hồi cuối tháng 9/2015.

Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Hôm nay (29/3), Luật An ninh mới của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực sau 6 tháng được ban hành, kể từ hồi cuối tháng 9/2015.

Thủ tướng Abe và bà Clinton cam kết thúc đẩy liên minh Mỹ-Nhật
Thủ tướng Abe và bà Clinton cam kết thúc đẩy liên minh Mỹ-Nhật

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe và bà Hillary Clinton ngày 19/9 đã tổ chức một cuộc gặp để thể hiện cam kết thúc đẩy liên minh chiến lược Mỹ-Nhật.

Thủ tướng Abe và bà Clinton cam kết thúc đẩy liên minh Mỹ-Nhật

Thủ tướng Abe và bà Clinton cam kết thúc đẩy liên minh Mỹ-Nhật

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe và bà Hillary Clinton ngày 19/9 đã tổ chức một cuộc gặp để thể hiện cam kết thúc đẩy liên minh chiến lược Mỹ-Nhật.