Tổng thống Venezuela: Lệnh trừng phạt thể hiện sự “tuyệt vọng” của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Maduro đang đối mặt với những thách thức chưa từng có sau cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến diễn ra cuối tuần qua tại nước này.

Dù tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến và được đánh giá là khá thành công, phe đối lập vẫn tiếp tục kêu gọi các cuộc biểu tình trên khắp cả nước, trong khi đó Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép, với việc thông qua các lệnh trừng phạt mới với quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giờ đây là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới chịu trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ đóng băng tất cả các tài khoản mà Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có tại Mỹ, đồng thời cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến vừa qua tại nước này là “bất hợp pháp”.

Tuyên bố này đã phần nào cho thấy mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Venezuela.

Bởi trên thực tế, việc chính phủ Mỹ trừng phạt nhằm vào một nguyên thủ nước ngoài còn đương nhiệm là khá hiếm. Tới nay chỉ có 3 nhà lãnh đạo nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, gồm Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (31/7) bác bỏ những biện pháp trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ áp đặt với cá nhân ông.

“Tổng thống Donald Trump đã quyết định chống lại tôi với tư cách là một Tổng thống của nền Cộng hòa”, ông Maduro nói. “Điều này phản ánh sự bất lực, tuyệt vọng và lòng thù hận của nước Mỹ. Tuy nhiên thông điệp này không phải là gửi tới những người ủng hộ cuộc cách mạng của cố Tổng thống Hugo Chavez, mà ngược lại là các lực lượng đối lập. Bởi nhân dân Venezuela đã bỏ phiếu bầu ra Quốc hội lập hiến, mà không chịu bất kỳ sức ép nào”.

Đây cũng là biện pháp trừng phạt mới nhất trong một loạt biện pháp trừng phạt mà Chính quyền Mỹ thông qua nhằm vào Venezuela kể từ khi nước này công bố kế hoạch tổ chức bầu Quốc hội lập hiến hồi tháng trước.

Cũng trong ngày 31/7, Ủy ban bầu cử Quốc gia Venezuela công bố các số liệu chính thức cho thấy, gần 8,1 triệu cử tri, tương đương 41,5% tổng số cử tri của Venezuela đã bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến.

Đây là một thành công lớn đối với Tổng thống Venezuela, trong bối cảnh từ nhiều ngày nay chính quyền của ông phải đối mặt với nhiều sức ép cả ở trong nước và nước ngoài yêu cầu hủy bỏ kế hoạch này.

Trong tuyên bố đăng trên tài khoản cá nhân Twitter, ông Maduro cảm ơn hàng triệu cử tri Venezuela đã bỏ phiếu để tạo nên “thắng lợi của ý chí hòa bình”. Chính phủ nhiều nước như Nga, Cuba, Nicaragua, Bolivia và El Salvador đã chúc mừng thành công của cuộc bỏ phiếu này.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến vừa qua cũng đặt Tổng thống Maduro trước những thách thức.

Phe đối lập đã kêu gọi các cuộc biểu tình quy mô trong suốt thời gian trước, trong và sau cuộc bỏ phiếu. Một số cuộc biểu tình cuối tuần qua đã biến thành bạo lực, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Hội đồng lập hiến gồm 545 thành viên, dự kiến ngày mai sẽ chuyển tới trụ sở của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát từ năm 2016.

Theo Tổng thống Nicolas Maduro, một khi được thành lập, Quốc hội lập hiến, với nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 sẽ giúp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay, hướng tới thiết lập hòa bình và ổn định.

Điều quan trọng hơn là cuộc bầu cử đã cho thấy ý chí, nguyện vọng của người dân Venezuela, cũng như sự tin tưởng dành cho chính quyền của Tổng thống Maduro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Venezuela bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến
Người dân Venezuela bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Venezuela ngày 30/7 đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến nhằm sửa đổi Hiến pháp mới ở nước này.

Người dân Venezuela bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến

Người dân Venezuela bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Venezuela ngày 30/7 đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến nhằm sửa đổi Hiến pháp mới ở nước này.

Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế bạo lực tại Venezuela
Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế bạo lực tại Venezuela

VOV.VN - Ngày 28/7, Liên Hợp Quốc kêu gọi người dân nước này hết sức kiềm chế để chuẩn bị bầu cử Quốc hội lập hiến diễn ra vào ngày 30/7 tới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế bạo lực tại Venezuela

Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế bạo lực tại Venezuela

VOV.VN - Ngày 28/7, Liên Hợp Quốc kêu gọi người dân nước này hết sức kiềm chế để chuẩn bị bầu cử Quốc hội lập hiến diễn ra vào ngày 30/7 tới.

Căng thẳng bao trùm Venezuela 1 ngày trước bầu cử Quốc hội lập hiến
Căng thẳng bao trùm Venezuela 1 ngày trước bầu cử Quốc hội lập hiến

VOV.VN - Ngày mai (30/7), cử tri Venezuela sẽ đi bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Hội đồng lập hiến theo lời kêu gọi của Tổng thống Nicolas Maduro.

Căng thẳng bao trùm Venezuela 1 ngày trước bầu cử Quốc hội lập hiến

Căng thẳng bao trùm Venezuela 1 ngày trước bầu cử Quốc hội lập hiến

VOV.VN - Ngày mai (30/7), cử tri Venezuela sẽ đi bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Hội đồng lập hiến theo lời kêu gọi của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela tuyên bố thắng trong bầu cử quốc hội lập hiến
Tổng thống Venezuela tuyên bố thắng trong bầu cử quốc hội lập hiến

VOV.VN - Ông Maduro, Tổng thống Venezuela, đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Thế nhưng phe đối lập đã đã phản đối kịch liệt.

Tổng thống Venezuela tuyên bố thắng trong bầu cử quốc hội lập hiến

Tổng thống Venezuela tuyên bố thắng trong bầu cử quốc hội lập hiến

VOV.VN - Ông Maduro, Tổng thống Venezuela, đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Thế nhưng phe đối lập đã đã phản đối kịch liệt.

Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt
Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 bất ngờ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt.

Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt

Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 bất ngờ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt.