Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể kéo dài thời gian cầm quyền?

VOV.VN- Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo, việc tìm cách kéo dài thời gian cầm quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sẽ làm tổn hại tới uy tín của chính quyền.

Chính trường Thái Lan vừa xuất hiện luồng ý kiến đề nghị Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp tục tại vị thêm 2 năm để hoàn thành công cuộc cải cách đất nước trước khi có tổng tuyển cử. 

Dư luận chính giới và xã hội Thái Lan đã tranh luận sôi nổi về vấn đề này, trong đó có cả những ý kiến ủng hộ và ý kiến phản đối ở những mức độ khác nhau. 

 Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (Ảnh Reuters)

Luồng dư luận ủng hộ Thủ tướng Prayuth kéo dài thời gian cầm quyền thêm 2 năm bao gồm nhiều thành viên Hội đồng lập pháp quốc gia, Hội đồng cải cách quốc gia và lực lượng của cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep từng biểu tình chống đối Chính phủ của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shianwatra hồi năm ngoái. 

Họ đề nghị tiến hành trưng cầu ý dân để cho Thủ tướng  Prayuth tiếp tục tại vị lâu hơn lộ trình đã được lãnh đạo Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cam kết. Đáng chú ý, Thủ tướng  Prayuth cũng tỏ ý sẵn sàng kéo dài thời gian cầm quyền nếu được nhân dân chấp thuận thông qua một cuộc trưng cầu ý dân. 

Trong khi đó, cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu Dusit của Thái Lan vừa công bố cho thấy, có gần 77% số người được hỏi ủng hộ cải cách trước khi tổng tuyển cử, nhất là cải cách về những vấn đề bức xúc như kinh tế, giáo dục, chính trị và chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng có 50,07% ý kiến muốn sớm tiến hành tổng tuyển cử để Thái Lan có chế độ dân chủ, nhưng không theo lề lối chính trị kiểu cũ. 

Về luồng dư luận phản đối, ban lãnh đạo hai chính đảng lớn nhất Thái Lan là đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ, đã phản đối mạnh việc Thủ tướng  Prayuth tiếp tục tại nhiệm thêm 2 năm và lui lại thời điểm tổng tuyển cử quá lâu. Họ cho rằng việc trưng cầu ý dân đối với một cá nhân là chưa từng có tiền lệ, trái với nguyên tắc của Hiến pháp. 

Đồng thời điều này sẽ gây ra sự phản đối ở cả trong và ngoài nước; ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển  kinh tế - xã hội của Thái Lan và tạo ra những mâu thuẫn chính trị mới giữa lực lượng ủng hộ và phản đối chính quyền quân sự. 

Đại diện các chính đảng này muốn ban lãnh đạo chính quyền Thái Lan tôn trọng lộ trình cải cách và khôi phục chế độ dân chủ; khẩn trương sửa đổi dự thảo Hiến pháp, thông qua trưng cầu ý dân đối với dự thảo Hiến pháp mới; và họ chỉ chấp nhận việc tổ chức tổng tuyển cử lui lại vài tháng do phát sinh vấn đề trưng cầu ý dân. 

Một số học giả, nhà nghiên cứu chính trị Thái Lan cũng nhấn mạnh, việc tìm cách kéo dài thời gian cầm quyền của Thủ tướng Prayuth sẽ làm tổn hại tới uy tín của chính quyền. Họ cho rằng cải cách không thể thành công trong tình trạng người dân và các chính đảng không được tự do đóng góp ý kiến và phản biện; không thể kiểm tra được các hoạt động của chính quyền Thái Lan hiện nay. 

Theo ông Wissanu, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách về luật pháp, nếu muốn kéo dài thời gian cầm quyền của Thủ tướng  Prayuth thêm 2 năm,  thì phải sửa đổi Hiến pháp tạm thời năm 2014 để tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới và lồng ghép với việc hỏi ý kiến nhân dân Thái Lan về vấn đề kéo dài thời gian cầm quyền của Thủ tướng  Prayuth./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan tiết lộ việc xem xét luật ân xá
Thủ tướng Thái Lan tiết lộ việc xem xét luật ân xá

VOV.VN- Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan-ocha cho rằng, luật ân xá không nên bao gồm những đối tượng phạm tội hình sự hay vi phạm luật phạm thượng.

Thủ tướng Thái Lan tiết lộ việc xem xét luật ân xá

Thủ tướng Thái Lan tiết lộ việc xem xét luật ân xá

VOV.VN- Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan-ocha cho rằng, luật ân xá không nên bao gồm những đối tượng phạm tội hình sự hay vi phạm luật phạm thượng.

Được Quốc vương phê chuẩn, Tướng Prayuth chính thức lãnh đạo đất nước
Được Quốc vương phê chuẩn, Tướng Prayuth chính thức lãnh đạo đất nước

VOV.VN -Tư lệnh quân đội Thái Lan sáng nay đã được sự phê chuẩn của Quốc vương nước này với tư cách là người lãnh đạo đất nước

Được Quốc vương phê chuẩn, Tướng Prayuth chính thức lãnh đạo đất nước

Được Quốc vương phê chuẩn, Tướng Prayuth chính thức lãnh đạo đất nước

VOV.VN -Tư lệnh quân đội Thái Lan sáng nay đã được sự phê chuẩn của Quốc vương nước này với tư cách là người lãnh đạo đất nước

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự
Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự

VOV.VN - Tướng Prayuth cho biết, chính phủ quân sự đã tôn trọng thực thi kế hoạch khôi phục các quy tắc dân chủ và các tướng lĩnh không lạm dụng quyền lực.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao hoạt động của chính quyền quân sự

VOV.VN - Tướng Prayuth cho biết, chính phủ quân sự đã tôn trọng thực thi kế hoạch khôi phục các quy tắc dân chủ và các tướng lĩnh không lạm dụng quyền lực.

Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth
Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth

VOV.VN - Nhiệm vụ hàng đầu của ông Prayuth là khôi phục đoàn kết, hòa giải dân tộc, thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị - xã hội và kinh tế.

Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth

Dư luận Thái Lan về Tân Thủ tướng lâm thời Prayuth

VOV.VN - Nhiệm vụ hàng đầu của ông Prayuth là khôi phục đoàn kết, hòa giải dân tộc, thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị - xã hội và kinh tế.