"Với Bulgaria, Việt Nam luôn là người bạn gần gũi và tin cậy"

VOV.VN -Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov nhấn mạnh điều này trong buổi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chiều 7/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và chào mừng ngài Sotir Tsatsarov, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Bulgaria đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó.

Chủ tịch nước cho rằng, chuyến thăm của Viện trưởng diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam vừa thông qua 7 đạo luật trong lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp của Việt Nam nói chung và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói riêng đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Đánh giá cao việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước đã chủ động thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị, để quan hệ hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria ngày càng thiết thực và hiệu quả, hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Thoả thuận hợp tác đã ký tháng 4/2015, tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; xây dựng và thực thi pháp luật…

Chủ tịch nước mong muốn quan hệ hợp tác giữa 2 Viện ngày càng thiết thực và hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật…
Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sinh sống, làm việc ở hai nước. Đồng thời hai bên cần tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Chủ tịch nước chúc chuyến thăm của Viện trưởng và các thành viên trong Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả thiết thực và có ý nghĩa.

Viện trưởng Sotir Tsatsarov cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Chủ tịch nước dành cho đoàn và chuyển lời chào của Tổng thống và Thủ tướng Bulgaria tới Chủ tịch nước.

Ngài Sotir Tsatsarovcho biết, với Bulgaria, Việt Nam luôn là người bạn gần gũi và tin cậy, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng.

Thông báo kết quả hội đàm với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam, Viện trưởng Sotir Tsatsarov cho biết, thông qua hội đàm hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, tăng cường phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Viện trưởng mong muốn, thông qua chuyến thăm và làm việc lần này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai ngành nói riêng và góp phần vào sự phát triển chung hai nước../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Việt Nam và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong buổi hội đàm sáng 6/9, Việt Nam và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác trang thiết bị, thăm viếng tàu quân sự.

Việt Nam và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong buổi hội đàm sáng 6/9, Việt Nam và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác trang thiết bị, thăm viếng tàu quân sự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo cùng Tổng thống Pháp Hollande
Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo cùng Tổng thống Pháp Hollande

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo cùng Tổng thống Pháp Hollande

Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo cùng Tổng thống Pháp Hollande

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Canada David Devine
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Canada David Devine

VOV.VN -Sáng 7/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Canada David Devine đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Canada David Devine

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Canada David Devine

VOV.VN -Sáng 7/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Canada David Devine đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ các nước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ các nước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.