Nợ xấu giảm còn 2,72%

VOV.VN -Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã được kéo giảm nhanh về mức 2,72%, hoàn thành mục tiêu kiểm soát dưới 3%.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa cho biết, đến ngày 30/11, đã xử lý được khoảng 99,6% nợ xấu của các TCTD ước tính tại thời điểm tháng 9/2012 và cải thiện chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã được kéo giảm nhanh về mức 2,72%, hoàn thành mục tiêu kiểm soát dưới 3%.

Theo bà Hồng, các giải pháp xử lý nợ xấu đã phát huy tác dụng (đặc biệt là thông qua VAMC) góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ.

Kết quả này góp phần cải thiện thanh khoản, giảm mặt bằng lãi suất, nợ rộng khả năng bơm vốn cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh…/.

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam
WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam

VOV.VN -Theo WB, việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn là vấn đề quan ngại chính trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam

WB: Nợ xấu vẫn là vấn đề quan ngại trong ngân hàng Việt Nam

VOV.VN -Theo WB, việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn là vấn đề quan ngại chính trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Cả người gửi và vay tiền đều “gánh” nợ xấu của ngân hàng?
Cả người gửi và vay tiền đều “gánh” nợ xấu của ngân hàng?

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đánh giá lãi suất ngân hàng cho vay còn cao,  cả người gửi tiền và vay tiền đều phải gánh nợ xấu của ngân hàng.

Cả người gửi và vay tiền đều “gánh” nợ xấu của ngân hàng?

Cả người gửi và vay tiền đều “gánh” nợ xấu của ngân hàng?

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đánh giá lãi suất ngân hàng cho vay còn cao,  cả người gửi tiền và vay tiền đều phải gánh nợ xấu của ngân hàng.

Nợ xấu trên 55%, Southern Bank báo cáo chỉ 3%
Nợ xấu trên 55%, Southern Bank báo cáo chỉ 3%

VOV.VN -Kiểm toán Nhà nước cho biết, nguyên nhân do Southern Bank không chuyển nợ xấu theo kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. 

Nợ xấu trên 55%, Southern Bank báo cáo chỉ 3%

Nợ xấu trên 55%, Southern Bank báo cáo chỉ 3%

VOV.VN -Kiểm toán Nhà nước cho biết, nguyên nhân do Southern Bank không chuyển nợ xấu theo kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. 

Đấu giá nợ xấu của VAMC không cần thiết có quy định riêng?
Đấu giá nợ xấu của VAMC không cần thiết có quy định riêng?

VOV.VN - Chính phủ sẽ căn cứ các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản để quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Đấu giá nợ xấu của VAMC không cần thiết có quy định riêng?

Đấu giá nợ xấu của VAMC không cần thiết có quy định riêng?

VOV.VN - Chính phủ sẽ căn cứ các nguyên tắc của Luật đấu giá tài sản để quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Xử lý nợ xấu: Yêu cầu bất hợp lý của tòa án gây “tắc đường” thu hồi nợ
Xử lý nợ xấu: Yêu cầu bất hợp lý của tòa án gây “tắc đường” thu hồi nợ

VOV.VN -VAMC mới xử lý được khoảng 7% tổng nợ xấu bằng cách bán khoản nợ xấu đó hoặc các tài sản thế chấp.

Xử lý nợ xấu: Yêu cầu bất hợp lý của tòa án gây “tắc đường” thu hồi nợ

Xử lý nợ xấu: Yêu cầu bất hợp lý của tòa án gây “tắc đường” thu hồi nợ

VOV.VN -VAMC mới xử lý được khoảng 7% tổng nợ xấu bằng cách bán khoản nợ xấu đó hoặc các tài sản thế chấp.

Tỷ lệ nợ công, nợ xấu cần phải được công khai minh bạch
Tỷ lệ nợ công, nợ xấu cần phải được công khai minh bạch

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá thực chất nền kinh tế theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch các chỉ số về nợ công, nợ xấu.

Tỷ lệ nợ công, nợ xấu cần phải được công khai minh bạch

Tỷ lệ nợ công, nợ xấu cần phải được công khai minh bạch

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá thực chất nền kinh tế theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch các chỉ số về nợ công, nợ xấu.

Băn khoăn về hơn 21.800 tỷ đồng thuế nợ xấu
Băn khoăn về hơn 21.800 tỷ đồng thuế nợ xấu

VOV.VN - Hiện tổng nợ thuế phí của các doanh nghiệp là hơn 6.900 tỷ đồng. Trong số nợ thuế, trên 50% là của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản.

Băn khoăn về hơn 21.800 tỷ đồng thuế nợ xấu

Băn khoăn về hơn 21.800 tỷ đồng thuế nợ xấu

VOV.VN - Hiện tổng nợ thuế phí của các doanh nghiệp là hơn 6.900 tỷ đồng. Trong số nợ thuế, trên 50% là của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản.