Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD

VOV.VN - Quyết định triển khai THAAD của Mỹ và Hàn Quốc đã làm gia tăng thay vì xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc ngày hôm nay (14/4) một lần nữa kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng ngay lập tức việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang trong những ngày gần đây, khiến Trung Quốc cảnh báo một cuộc xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng kêu gọi các bên liên quan ngừng triển khai hệ thống THAAD ngay lập tức.
(Ảnh minh họa: Ảnh: fmprc)
Phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, việc triển khai hệ thống THAAD của Mỹ và Hàn Quốc sẽ không giúp làm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, hay giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ngược lại, nó gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh chiến lược của các nước liên quan trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, và làm mất cân bằng chiến lược trong khu vực.

“Không khó để nhận thấy quyết định triển khai THAAD của Mỹ và Hàn Quốc đã làm gia tăng thay vì xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời đặt Hàn Quốc vào mối đe dọa và thách thức hơn là an toàn. Vì thế, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng triển khai hệ thống này ngay lập tức”, ông Quốc Cảnh Sảng nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia, cũng như duy trì thế cân bằng chiến lược trong khu vực.

Trước đó, trong một phát biểu về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột có thể bùng phát bất kỳ lúc nào trên bán đảo này. Và nếu điều đó xảy ra, thì sẽ không có bên nào là người thắng cuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sẽ tận dụng cuộc gặp Mỹ-Trung để kêu gọi ủng hộ THAAD?
Ông Trump sẽ tận dụng cuộc gặp Mỹ-Trung để kêu gọi ủng hộ THAAD?

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra cùng lúc CHDCND Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa sáng nay (5/4) sau hàng loạt vụ phóng liên tiếp từ đầu năm.

Ông Trump sẽ tận dụng cuộc gặp Mỹ-Trung để kêu gọi ủng hộ THAAD?

Ông Trump sẽ tận dụng cuộc gặp Mỹ-Trung để kêu gọi ủng hộ THAAD?

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra cùng lúc CHDCND Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa sáng nay (5/4) sau hàng loạt vụ phóng liên tiếp từ đầu năm.

Mỹ-Hàn sẽ vẫn triển khai THAAD theo đúng kế hoạch
Mỹ-Hàn sẽ vẫn triển khai THAAD theo đúng kế hoạch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng khẳng định sẽ vẫn thực hiện việc triển khai THAAD theo đúng kế hoạch đã đặt ra với phía Mỹ.

Mỹ-Hàn sẽ vẫn triển khai THAAD theo đúng kế hoạch

Mỹ-Hàn sẽ vẫn triển khai THAAD theo đúng kế hoạch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng khẳng định sẽ vẫn thực hiện việc triển khai THAAD theo đúng kế hoạch đã đặt ra với phía Mỹ.

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc
Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á là một bước đi không phù hợp để đối phó với Triều Tiên.

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

Nga cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD triển khai tại Hàn Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á là một bước đi không phù hợp để đối phó với Triều Tiên.