Tập đoàn Phú Thái sẽ nhập khẩu hàng tỷ USD từ Caterpillar

VOV.VN - Tập đoàn Phú Thái (Phuthai Holdings) vừa ký thoả thuận nhập khẩu hàng tỷ USD từ Tập đoàn Caterpillar (Hoa Kỳ) trong 10 năm tới.

Thoả thuận này được ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29 - 31/5 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Ông Phạm Đình Đoàn (bên trái), Chủ tịch Phuthai Holdings kí thoả thuận hợp tác chiến lược với đại diện Caterpillar.

Dự kiến trong 10 năm tới, Phu Thai CAT sẽ nhập khẩu từ Caterpillar khoảng 3-4 tỷ USD các dòng sản phẩm như máy xúc, máy ủi, động cơ, máy phát điện, máy tàu thủy, thiết bị khai mỏ, thiết bị ngành dầu khí....để phục vụ cho nhu cầu của phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo thoả thuận, Phu Thai CAT và Caterpillar sẽ mở rộng hợp tác phân phối các sản phẩm công nghệ đột phá mới, các dòng sản phẩm 100% sản xuất tại Hoa Kỳ, đem đến lợi ích tốt đẹp cho các khách hàng của Phu Thai CAT. Đồng thời, Tập đoàn Caterpillar cam kết tăng cường hỗ trợ Phú Thái trong các lĩnh vực đào tạo, kỹ thuật, lắp ráp và các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Caterpillar cam kết tiếp tục hỗ trợ sát sao cho Phú Thái trong các dự án tăng cường cơ sở hạ tầng tại Việt Nam cũng như hỗ trợ tăng trưởng việc làm tại Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Theo ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Phuthai Holdings, thoả thuận này khẳng định năng lực, uy tín của Phú Thái cũng như cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam. Đồng thời, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam- Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng, đóng góp vào phát triển kinh tế của hai quốc gia.

Tập Đoàn Caterpillar là tập đoàn sản xuất máy xây dựng, thiết bị khai mỏ, động cơ diesel, động cơ khí gas tự nhiên và tua-bin khí gas công nghiệp lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, Công ty công nghiệp Phú Thái với thương hiệu quen thuộc là Phu Thai CAT (công ty con của Phuthai Holdings) là đại lý phân phối độc quyền của Caterpillar tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Phu Thai Holdings là tập đoàn hoạt động đa ngành từ phân phối (hàng công nghiệp, tiêu dùng, thực phẩm, thời trang…), bán lẻ, sản xuất và dịch vụ (logistic, nhà hàng…) đến đầu tư và giáo dục với khoảng 5000 CBCNV và doanh thu năm 2015 là khoảng 10.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Chiều 31/5 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng, thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Chiều 31/5 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng, thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Hình ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ
Hình ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày thứ ba thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng đã hội đàm với Tổng thống Donald Trump, thăm Viện Di sản và có bài phát biểu trước các học giả Hoa Kỳ.

Hình ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ

Hình ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày thứ ba thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng đã hội đàm với Tổng thống Donald Trump, thăm Viện Di sản và có bài phát biểu trước các học giả Hoa Kỳ.

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ
Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ và Đại sứ, đại diện sứ quán các nước ASEAN.

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ và Đại sứ, đại diện sứ quán các nước ASEAN.

Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.  

Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng của Hoa Kỳ cho rằng, cần khởi động lại cơ chế trao đổi về vấn đề Quy chế thị trường cho Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng của Hoa Kỳ cho rằng, cần khởi động lại cơ chế trao đổi về vấn đề Quy chế thị trường cho Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump
Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ những lợi ích chung ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ những lợi ích chung ở Châu Á – Thái Bình Dương.