Pháp phá âm mưu tấn công của kẻ Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Tên này đang bị giám sát một năm do có hành động cực đoan và ủng hộ chủ nghĩa cực đoan, nhưng vẫn cố tìm kiếm các biện pháp để thực hiện vụ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve hôm qua 10/11 cho biết, đã phá âm mưu của một kẻ Hồi giáo cực đoan, định tiến hành tấn công nhằm vào binh lính hải quân tại thành phố cảng Toulo phía nam nước Pháp. 

Theo ông Bernard Cazeneuve, tên này đang bị giám sát một năm do có hành động cực đoan và ủng hộ chủ nghĩa cực đoan, nhưng vẫn cố tìm kiếm các biện pháp để thực hiện vụ tấn công.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria. (Ảnh: Telegraph).

Thanh niên 25 tuổi sau khi bị bắt giữ cho biết có ý định đến Syria để tham gia thánh chiến. Tuy nhiên tên này đã quyết định thực hiện một vụ tấn công trên lãnh thổ nước Pháp vì hộ chiếu của hắn đã bị tịch thu. Kênh truyền hình BFM của Pháp cũng cho biết, người đàn ông này thừa nhận đang tiếp xúc với một thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gửi 300 quân tới Cameron hỗ trợ việc chống phe Hồi giáo cực đoan
Mỹ gửi 300 quân tới Cameron hỗ trợ việc chống phe Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14/10 ra lệnh gửi 300 quân nhân sang Cameroon nhằm chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria Boko Haram.

Mỹ gửi 300 quân tới Cameron hỗ trợ việc chống phe Hồi giáo cực đoan

Mỹ gửi 300 quân tới Cameron hỗ trợ việc chống phe Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14/10 ra lệnh gửi 300 quân nhân sang Cameroon nhằm chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria Boko Haram.

“Lọ lem” Lily James hóa thân thành chiến binh săn xác sống
“Lọ lem” Lily James hóa thân thành chiến binh săn xác sống

VOV.VN -Thay cho hình ảnh một xinh đẹp, hiền dịu trong "Lọ Lem", trong phim "Pride and Prejudice and Zombies" Lily James sẽ vào vai một chiến binh săn thây ma.

“Lọ lem” Lily James hóa thân thành chiến binh săn xác sống

“Lọ lem” Lily James hóa thân thành chiến binh săn xác sống

VOV.VN -Thay cho hình ảnh một xinh đẹp, hiền dịu trong "Lọ Lem", trong phim "Pride and Prejudice and Zombies" Lily James sẽ vào vai một chiến binh săn thây ma.

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS
Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS
Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi cảnh máy bay quân sự Nga ném bom các vị trí Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi cảnh máy bay quân sự Nga ném bom các vị trí Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Tân thủ lĩnh Taliban thề theo đuổi thánh chiến
Tân thủ lĩnh Taliban thề theo đuổi thánh chiến

Tân thủ lĩnh Taliban Mansour hô hào cho mục tiêu thực thi luật Sharia, áp dụng hệ thống Hồi giáo và thề theo đuổi sự nghiệp thánh chiến đến cùng

Tân thủ lĩnh Taliban thề theo đuổi thánh chiến

Tân thủ lĩnh Taliban thề theo đuổi thánh chiến

Tân thủ lĩnh Taliban Mansour hô hào cho mục tiêu thực thi luật Sharia, áp dụng hệ thống Hồi giáo và thề theo đuổi sự nghiệp thánh chiến đến cùng

IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh
IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh

VOV.VN - Vụ bắt cóc trẻ em nói trên diễn ra từ khoảng vài ngày trước, những trẻ em bị bắt có độ tuổi từ 11- 15.

IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh

IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh

VOV.VN - Vụ bắt cóc trẻ em nói trên diễn ra từ khoảng vài ngày trước, những trẻ em bị bắt có độ tuổi từ 11- 15.