Libya phát hiện 117 thi thể người di cư dạt vào bờ biển

VOV.VN - Thi thể 117 người di cư tìm cách đặt chân đến châu Âu, trong đó có rất nhiều phụ nữ đã dạt vào bờ biển thành phố Zwara của Libya.

Người phát ngôn Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya Khames el-Boussefi ngày 4/6 cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã phát hiện được 117 thi thể, 70% trong số đó là phụ nữ cùng với 6 trẻ em. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm thêm tại khu vực xung quanh thị trấn Zwara và các vùng biển lân cận”.

Các nhân viên cứu hộ đang đưa thi thể một người di cư vào bờ. Ảnh AFP

Trước đó, người phát ngôn Hải quân Libya Đại tá Ayoub Qassem cũng đưa ra một con số tương tự về số người di cư thiệt mạng và lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng, con số nay sẽ gia tăng bởi trung bình mỗi tàu chở người di cư “lèn” tới 115-125 người.

Trong khi đó, những kẻ buôn người được cho là đã “kiếm bẫm” bằng dịch vụ chở người di cư từ Libya sang Italy bằng đường biển. Chúng nhồi nhét hàng trăm người di cư lên các con tàu nhỏ bé và được đánh giá là không an toàn cho hải trình đầy mạo hiểm dài 300km nói trên. Mỗi năm có hàng nghìn người di cư tìm cách vượt biển sang Italy nhưng có rất nhiều người đã bị chết đuối do bị lật thuyền.

Đại tá Hải quân Qassem cho biết, các thuyền của người di cư từ phía Tây Libya thường khởi hành ở các thành phố cảng như Sabratha và Zwara. Đa số người di cư là người châu Phi, Arab và họ chủ yếu đến từ Morocco.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của những người di cư bị thiệt mạng nói trên. Ông Qassem cũng cho biết, không rõ họ có ở trên 3 chiếc thuyền bị chìm hồi tuần trước ở ngoài khơi Libya hay không.

Trong vụ chìm tàu đó, những người sống sót kể lại rằng, khoảng 700 người di cư, bao gồm 40 trẻ em đã có mặt trên tàu.

Ông Qassem đã lên tiếng chỉ trích cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề người di cư: “Cộng đồng quốc tế đang tự giới hạn mình bằng việc đếm xác người và đưa ra các tuyên bố”.

Cùng chung quan điểm này, giới chức thành phố Zwara cũng bày tỏ thất vọng về “sự im lặng bất thường của những người có liên quan” bao gồm Chính phủ Libya và các tổ chức phi chính phủ”.

Trong tuyên bố của mình đăng tải trên Facebook, giới chức Zwara khẳng định: “Họ thiếu mọi phương tiện cần thiết để đương đầu với vấn đề này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua
Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua

VOV.VN - Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, khoảng 700 người di cư có thể đã bị chết đuối trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Địa Trung Hải.

Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua

Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua

VOV.VN - Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, khoảng 700 người di cư có thể đã bị chết đuối trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Địa Trung Hải.

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya
Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

VOV.VN - Hải quân Italy ngày 25/5 công bố nhiều bức ảnh cho thấy một chiếc tàu “lèn” tới hơn 560 người di cư bị chìm ngoài khơi Libya.  

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

VOV.VN - Hải quân Italy ngày 25/5 công bố nhiều bức ảnh cho thấy một chiếc tàu “lèn” tới hơn 560 người di cư bị chìm ngoài khơi Libya.  

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư
Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Chính phủ Đức thông qua gói dự luật về hội nhập cho người di cư
Chính phủ Đức thông qua gói dự luật về hội nhập cho người di cư

VOV.VN - Chính phủ Đức hôm 25/5 đã thông qua gói dự luật về hội nhập, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người di cư và người tị nạn tham gia thị trường lao động.

Chính phủ Đức thông qua gói dự luật về hội nhập cho người di cư

Chính phủ Đức thông qua gói dự luật về hội nhập cho người di cư

VOV.VN - Chính phủ Đức hôm 25/5 đã thông qua gói dự luật về hội nhập, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người di cư và người tị nạn tham gia thị trường lao động.