Hà Nội: Phát hiện 1.200 lít rượu không nguồn gốc, trong tiệm tạp hóa

VOV.VN - Số rượu trên được ông Trình mua ở nhiều nguồn khác nhau trên địa bàn Hà Nội, đem về sang chiết ra các chai nhỏ để bán cho người dân.

Mới đây, hơn 1.200 lít rượu không rõ nguồn gốc được Đội Quản lý thị trường số 26 (Chi Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường (Công an quận Hà Đông) phát hiện sáng nay (16/3) tại Cửa hàng tạp hóa của ông Nguyễn Văn Trình, phường Phú La, quận Hà Đông Hà Nội.

Lực lượng chức năng tính số lượng rượu có tại cửa hàng.

Trong quá trình kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa của ông Trình, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều thùng phuy nhựa, can nhựa chứa hơn 1000 lít rượu nấu thủ công không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận ban đầu của ông Trình, số rượu trên được ông mua ở nhiều nguồn khác nhau trên toàn địa bàn Hà Nội, đem về sang chiết ra các chai nhỏ để bán cho người dân quanh khu vực.

Men rượu được ủ thủ công, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ methanol trong rượu của cửa hàng ông Trình cho kết quả âm tính với methanol. Hiện đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ số rượu trên và xử lý phạt hành chính theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thu giữ hơn 1.000  lít rượu không nguồn gốc bỏ mối quán cơm
Hà Nội thu giữ hơn 1.000 lít rượu không nguồn gốc bỏ mối quán cơm

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ gồm rượu ngâm ba kích, rượu ngâm chuối hột, và rượu ngâm táo mèo.

Hà Nội thu giữ hơn 1.000  lít rượu không nguồn gốc bỏ mối quán cơm

Hà Nội thu giữ hơn 1.000 lít rượu không nguồn gốc bỏ mối quán cơm

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ gồm rượu ngâm ba kích, rượu ngâm chuối hột, và rượu ngâm táo mèo.

Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol vượt ngưỡng hơn 2.000 lần
Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol vượt ngưỡng hơn 2.000 lần

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra các loại rượu không xuất xứ, nhất là nguồn rượu từ những cơ sở đã khiến bệnh nhân ngộ độc methanol.

Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol vượt ngưỡng hơn 2.000 lần

Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol vượt ngưỡng hơn 2.000 lần

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra các loại rượu không xuất xứ, nhất là nguồn rượu từ những cơ sở đã khiến bệnh nhân ngộ độc methanol.