Sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng mưa lũ Yên Bái

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Ngay sau khi nhận được thông tin tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, chiều nay (3/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mù Cang Chải.

Báo cáo với Phó thủ tướng cùng Đoàn công tác của Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, tính đến 18h chiều nay (3/8), trận lũ quét lịch sử đã làm 15 người chết và mất tích, 9 người bị thương; 32 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; 6 công trình trường học, cùng hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng do sạt lở đất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Mù Cang Chải.
Về giao thông, Quốc lộ 32, đoạn km 289 + 300 bị sạt lở taluy dương gây tắc đường nay đã thông đường. Tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải - nơi bị thiệt hại nặng nhất, đất đá vùi lấp nền đường khoảng 2km, với khối lượng khoảng trên 10.000m3.

Đường từ UBND xã Chế Cu Nha về các bản sạt lở nhiều đoạn với khối lượng sạt lở trên 1.500m3. Đường từ UBND xã Chế Tạo đi Khu II lũ đã cuốn trôi mất hai cầu dầm sắt, khối lượng đất đá sạt lở trên đường khoảng trên 5.000m3. Cầu cứng của xã Lao Chải bị cuốn trôi, nên việc đi lại rất khó khăn…Ước thiệt hại tính đến thời điểm này khoảng 160 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những đau thương, mất mát mà các gia đình, địa phương phải gánh chịu, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải tiếp tục chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân; tập trung tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương, không để dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Yên Bái trong việc huy động các lực lượng giúp bà con nhân dân huyện Mù Chải khắc phục thiệt hại do lũ quét gây ra.

Trước mắt Chính phủ hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị chết và mất  tích, 5 triệu đồng cho người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích
Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng tại Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm ít nhất 5 người chết và 12 người mất tích.

Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng tại Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm ít nhất 5 người chết và 12 người mất tích.

Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng
Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Do mưa lớn kéo dài, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (3/8), một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng

Lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái, ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Do mưa lớn kéo dài, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (3/8), một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.