Ấn Độ thêm 200 tàu chiến trước sức ép của Trung Quốc

Toàn bộ hải quân Ấn Độ hiện chỉ có 137 tàu chiến.

Hải quân Ấn Độ đã tuyên bố sẽ bổ sung 200 tàu chiến cho các hạm đội của nước này từ giờ tới năm 2027. Toàn bộ hải quân Ấn Độ hiện chỉ có 137 tàu chiến.

Các quan chức quốc phòng nước này xác nhận các thỏa thuận mua hoặc đóng mới sáu tàu ngầm và ba tàu sân bay cho ba vùng hải quân của Ấn Độ.

Một tàu chiến mới đóng của hải quân Ấn Độ - Ảnh: thenamopatrika.com

“Vào đầu năm nay, chính phủ đã đồng ý bổ sung sáu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân”, phó đô đốc P Murugesan, phó tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ, nói với báo Ấn Độ Economics Times trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 17-7.

“Chúng tôi đã bắt tay vào việc nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Một dự án lớn như thế này sẽ mất khoảng 15 năm”.

Hiện giờ các xưởng đóng tàu của Ấn Độ bổ sung cho các hạm đội hải quân 4-5 tàu chiến mới mỗi năm và để đạt mục tiêu có thêm 200 tàu vào năm 2027, các xưởng đóng tàu phải được mở thêm và tăng năng suất.

Ngoài ra, các chuyên gia nói Ấn Độ cũng sẽ mua các tàu chiến nước ngoài nhiều hơn.

Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, với Nga là đối tác thường xuyên và quan trọng nhất. Tuy nhiên, Mỹ cũng bắt đầu tăng xuất khẩu vũ khí vào Ấn Độ trong những năm gần đây.

Các chuyên gia bình luận Ấn Độ đứng trước sức ép tăng cường hải quân do sức ép của các hoạt động ngày càng tham vọng của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông cũng như Ấn Độ Dương.

Trung Quốc hạ thủy tàu bán ngầm cho hạm đội Hải Nam

Ngày 15-7, hải quân Trung Quốc đã bổ sung một tàu bán ngầm tự đóng Donghaidao (Đông Hải Đảo) cho hạm đội Hải Nam.

Theo Want China Times, nhiệm vụ chính của tàu này sẽ là xây dựng và vận tải trên biển, nhưng tàu cũng có thể mang các tàu đổ bộ quy mô nhỏ cho phép tiến hành những cuộc đổ bộ lên đất liền hoặc các hòn đảo nhỏ.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nói Đông Hải Đảo sẽ được sử dụng như một “tàu mẹ” trong các nhiệm vụ trên biển của nước này và có thể trở thành một căn cứ hải quân tạm thời.

Tàu dài 175,5m và chiều rộng 32,4m, trọng tải 20.000 tấn. Tàu cũng có thể chở các phương tiện lội nước, trực thăng, canô cao tốc và xe bọc thép.

Tàu có thể tự hoạt động năm ngày liên tục trên biển mà không cần tiếp liệu và có thể vượt eo biển Đài Loan rồi trở lại Trung Quốc trong chỉ bốn giờ, theo CCTV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đưa máy bay, tàu chiến tới vịnh Subic trên Biển Đông
Philippines đưa máy bay, tàu chiến tới vịnh Subic trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines điều các máy bay chiến đấu và 2 tàu chiến tới căn cứ Hải quân trước đây của Mỹ nhằm đối phó hiệu quả hơn với những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông.

Philippines đưa máy bay, tàu chiến tới vịnh Subic trên Biển Đông

Philippines đưa máy bay, tàu chiến tới vịnh Subic trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines điều các máy bay chiến đấu và 2 tàu chiến tới căn cứ Hải quân trước đây của Mỹ nhằm đối phó hiệu quả hơn với những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ấn Độ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng trị giá 4,74 tỷ USD
Ấn Độ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng trị giá 4,74 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua khoản tiền mua sắm các trang thiết bị quân sự trị giá 4,74 tỷ USD.

Ấn Độ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng trị giá 4,74 tỷ USD

Ấn Độ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng trị giá 4,74 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua khoản tiền mua sắm các trang thiết bị quân sự trị giá 4,74 tỷ USD.

Trung Quốc yêu cầu Philippines rút tàu chiến cũ khỏi bãi Cỏ Mây
Trung Quốc yêu cầu Philippines rút tàu chiến cũ khỏi bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh lên tiếng yêu cầu Philippines phải kéo chiếc tàu chiến cũ ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây.

Trung Quốc yêu cầu Philippines rút tàu chiến cũ khỏi bãi Cỏ Mây

Trung Quốc yêu cầu Philippines rút tàu chiến cũ khỏi bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh lên tiếng yêu cầu Philippines phải kéo chiếc tàu chiến cũ ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây.

Pakistan triệu đại diện cấp cao Ấn Độ về vụ máy bay do thám
Pakistan triệu đại diện cấp cao Ấn Độ về vụ máy bay do thám

VOV.VN- Quân đội Pakistan khẳng định đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ tại khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Pakistan triệu đại diện cấp cao Ấn Độ về vụ máy bay do thám

Pakistan triệu đại diện cấp cao Ấn Độ về vụ máy bay do thám

VOV.VN- Quân đội Pakistan khẳng định đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ tại khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4
Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga.