Slovakia: Liên minh cầm quyền mới cam kết ổn định chính trị

VOV.VN - Dù có thay đổi thành phần trong Liên minh cầm quyền, nhưng chính phủ hiện nay vẫn quyết tâm duy trì thế ổn định đất nước.

Ngày 1/9, Liên minh cầm quyền của đương kim Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ký một thỏa ước mới, giảm số lượng các đảng phái trong liên minh từ bốn xuống còn ba sau sự sụp đổ của Đảng Người Slovak (Siet).

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AFP.

Sự tan rã của Đảng Người Slovak (Siet) đã được dự báo cách đây vài tháng do có mâu thuẫn trong nội bộ đảng. Chỉ chưa đầy 6 tháng sau khi tham gia Liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi đầu năm, đã có 8 trong tổng số 10 thành viên của đảng có chân trong Quốc hội đã xin rút khỏi đảng. Ngay giữa tháng 8 vừa qua, 5 thành viên đã làm đơn rút lui sau khi có bất đồng với giới lãnh đạo của đảng này.

Sự tan rã nhanh chóng của Đảng Người Slovak buộc Liên minh cầm quyền của thủ tướng Fico phải có tính toán lại các vị trí chủ chốt trong chính phủ. Các chuyên gia phân tích cho rằng chưa bao giờ Slovakia lại chứng kiến một tình huống tương tự như vậy. Tuy nhiên sự tan rã của đảng này không có nghĩa nó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Liên minh cầm quyền do đây là đảng nhỏ nhất trong liên minh. Hơn thế nữa, 5 thành viên vừa rời khỏi đảng này tuyên bố gia nhập Đảng Dân Tộc Người Hungary (Most-Hid) trong Liên minh cầm quyền. Nhờ vậy Liên minh cầm quyền hiện nay vẫn chiếm đa số tại Quốc hội với 81 trong tổng số 150 ghế, và sự sụp đổ của Đảng Người Slovak gần như không làm thay đổi vị thế của Liên minh cầm quyền.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bratislava sau khi tham dự lễ ký thỏa ước mới gồm liên minh ba đảng, thủ tướng Robert Fico nói rằng Slovakia là một quốc gia nhỏ bé và ổn định chính trị đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thủ tướng khẳng định dù có thay đổi thành phần trong Liên minh cầm quyền, nhưng chính phủ hiện nay vẫn quyết tâm duy trì thế ổn định đất nước. Hai thành viên còn lại của Đảng Người Slovak có chân trong Quốc hội cũng khẳng định họ sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Liên minh cầm quyền bất chấp sự không tồn tại của đảng mình.

Như vậy, với sự tan rã của Đảng Người Slovak, Liên minh cầm quyền hiện nay còn Đảng Dân Chủ Xã Hội (Smer) của thủ tướng Fico, Đảng Dân Tộc Slovak (SNS), và Đảng Dân Tộc Người Hungary (Most-Hid). Liên minh sẽ tính toán và chia sẻ một số vị trí chủ chốt bị khuyết trong chính phủ sau khi các thành viên của Đảng Người Slovak đã từng đảm nhiệm và xin từ chức trong thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp của hai nước để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp của hai nước để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với ông Robert Fico, Thủ tướng Slovakia.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico
Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Slovakia đề nghị có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và trao đổi thông tin giữa Quốc hội hai nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Slovakia đề nghị có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và trao đổi thông tin giữa Quốc hội hai nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư
Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

VOV.VN - Tại buổi tiếp Thủ tướng Slovakia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ  Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

VOV.VN - Tại buổi tiếp Thủ tướng Slovakia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ  Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia đến đầu tư

Rộng cửa xuất khẩu hàng Việt sang Slovakia
Rộng cửa xuất khẩu hàng Việt sang Slovakia

VOV.VN -Việt Nam và Slovakia có nhiều sản phẩm hàng hóa không cạnh tranh trực tiếp mà có tính chất bổ sung cho nhau. 

Rộng cửa xuất khẩu hàng Việt sang Slovakia

Rộng cửa xuất khẩu hàng Việt sang Slovakia

VOV.VN -Việt Nam và Slovakia có nhiều sản phẩm hàng hóa không cạnh tranh trực tiếp mà có tính chất bổ sung cho nhau.