TPHCM sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố

Tại kỳ họp cuối khóa VIII, HĐND TPHCM dự kiến sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND TP.

Chiều 19/4, trao đổi với PV báo SGGP, ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên Thường trực HĐND TPHCM khóa VIII, cho biết: Kỳ họp thứ 21 HĐND TPHCM khóa VIII cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ diễn ra trọn ngày 21/4 dự kiến sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ bầu bổ sung lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND TP

Tại kỳ họp này (được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM), UBND TPHCM sẽ báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết 16 năm 2012 của HĐND TP về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TPHCM; Nghị quyết số 28 của HĐND TP về chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân TP được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cũng như tình hình quản lý, đầu tư mới các trạm quan trắc chất lượng môi trường TP hiện nay.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua 5 tờ trình của UBND TP, gồm: tờ trình về việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng trên địa bàn TP; tờ trình tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn TP thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 127 năm 2015 của Bộ Tài chính; tờ trình về việc đặt tên cho cầu bắc qua Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông TP; tờ trình về chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TP và tờ trình về việc xét thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TPHCM. “Tất cả các tờ trình trên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới”, ông Huỳnh Công Hùng nhấn mạnh.   

Tại kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa VIII, Thường trực HĐND TP khóa VIII sẽ báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND TP ở nhiệm kỳ qua; UBND TPHCM báo cáo công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2011-2015 và triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND TPHCM khóa VIII; UBMTTQ VN TPHCM báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND
TPHCM bàn giao hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Danh sách ứng viên bàn giao gồm 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố.

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Danh sách ứng viên bàn giao gồm 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố.

Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?
Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

"Tôi trân trọng cảm ơn nhân dân thành phố đã luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, những gợi mở và yêu cầu chính đáng, vừa động viên, khích lệ, vừa đòi hỏi tôi phải nỗ lực vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

"Tôi trân trọng cảm ơn nhân dân thành phố đã luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, những gợi mở và yêu cầu chính đáng, vừa động viên, khích lệ, vừa đòi hỏi tôi phải nỗ lực vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!

“Đã dám nhận chức vụ thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!

“Đã dám nhận chức vụ thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện
Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM 4 vấn đề, trong đó có giảm tải bệnh viện.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM 4 vấn đề, trong đó có giảm tải bệnh viện.

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại một số đơn vị, sở, ngành.

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại một số đơn vị, sở, ngành.

TPHCM thông qua danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV
TPHCM thông qua danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Sau vòng hiệp thương lần 2, TPHCM thống nhất chốt danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

TPHCM thông qua danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV

TPHCM thông qua danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Sau vòng hiệp thương lần 2, TPHCM thống nhất chốt danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”
Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”

VOV.VN - “Vấn đề quan trọng với tôi là cần một cơ chế cho thành phố phát triển. Còn gọi là cái gì thì không quan trọng”, ông Đinh La Thăng nói.

Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”

Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”

VOV.VN - “Vấn đề quan trọng với tôi là cần một cơ chế cho thành phố phát triển. Còn gọi là cái gì thì không quan trọng”, ông Đinh La Thăng nói.

Ngoại trưởng Anh tin tưởng vào sự tăng trưởng kinh tế của TPHCM
Ngoại trưởng Anh tin tưởng vào sự tăng trưởng kinh tế của TPHCM

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tin tưởng và kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong thời gian tới của nền kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Ngoại trưởng Anh tin tưởng vào sự tăng trưởng kinh tế của TPHCM

Ngoại trưởng Anh tin tưởng vào sự tăng trưởng kinh tế của TPHCM

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tin tưởng và kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong thời gian tới của nền kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách
TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị nên tăng số lượng ĐBQH chuyên trách để đảm nhiệm các công việc tham mưu, nắm bắt đời sống, nguyện vọng của người dân

TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị nên tăng số lượng ĐBQH chuyên trách để đảm nhiệm các công việc tham mưu, nắm bắt đời sống, nguyện vọng của người dân

Chủ tịch TPHCM: Cán bộ nói chung chung, dân sẽ không tin nữa
Chủ tịch TPHCM: Cán bộ nói chung chung, dân sẽ không tin nữa

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố tại huyện đảo Cần Giờ, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị cán bộ phải chỉ đạo cụ thể, làm việc đến nơi đến chốn.

Chủ tịch TPHCM: Cán bộ nói chung chung, dân sẽ không tin nữa

Chủ tịch TPHCM: Cán bộ nói chung chung, dân sẽ không tin nữa

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố tại huyện đảo Cần Giờ, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị cán bộ phải chỉ đạo cụ thể, làm việc đến nơi đến chốn.

Bí thư Đinh La Thăng thăm bà con giáo dân TPHCM
Bí thư Đinh La Thăng thăm bà con giáo dân TPHCM

VOV.VN - Thăm Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận TP, ông Đinh La Thăng mong muốn bà con giáo dân tích cực tham gia xây dựng thành phố.

Bí thư Đinh La Thăng thăm bà con giáo dân TPHCM

Bí thư Đinh La Thăng thăm bà con giáo dân TPHCM

VOV.VN - Thăm Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận TP, ông Đinh La Thăng mong muốn bà con giáo dân tích cực tham gia xây dựng thành phố.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng kêu gọi nhân dân thành phố không chấp nhận sự thật tụt hậu như một định mệnh. Thay khẩu hiệu to tát bằng hành động cụ thể.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM không chấp nhận sự tụt hậu

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng kêu gọi nhân dân thành phố không chấp nhận sự thật tụt hậu như một định mệnh. Thay khẩu hiệu to tát bằng hành động cụ thể.