Răn đe Triều Tiên, Mỹ trở lại với chính sách can dự toàn cầu

VOV.VN - Răn đe Triều Tiên, Mỹ trở lại với chính sách can dự toàn cầu - là tiêu đề bài bình luận trong chương trình thời sự sáng nay.

Bản tin thời sự sáng nay (16/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng dự án thép Cà Ná tại Ninh Thuận để làm rõ 1 số vấn đề liên quan đến môi trường, công nghệ và thiết bị của nhà máy.

Chỉ còn 5 ngày nữa hết hạn đăng ký kỳ thi THPT quốc gia cùng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Học sinh lớp 12 cần lưu ý những gì khi đăng ký, các chuyên gia giáo dục sẽ tư vấn trong chương trình thời sự sáng nay.

Nhức nhối nạn khai thác cát sỏi trái phép tại sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong phần tin quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ lên đường đến Hàn Quốc giữa lúc bán đảo Triều Tiên dậy sóng.

Mỹ điều máy bay săn hạt nhân đến Nhật đề phòng Triều Tiên. Trong ảnh là WC-135 phi cơ chuyên đánh hơi phóng xạ của Mỹ. (Ảnh: Theaviationist)

Cũng nội dung này, trong chương trình biên tập viên VOV có bài bình luận nhan đề “Răn đe Triều Tiên, Mỹ trở lại với chính sách can dự toàn cầu”.

Hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức trưng cần ý dân về sửa đổi Hiến pháp được cho là sẽ giúp Tổng thống nước này tăng thêm quyền lực.

Ít nhất 100 người bị thương do dẫm đạp trong lễ rước phục sinh tại Tây Ban Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên