Nga- Mỹ đối đầu về chiến dịch không kích ở Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm qua đã có cuộc đối đầu tại Liên Hợp Quốc về các chiến dịch không kích ở Syria. 

Cuộc họp báo chung của Ngoại trưởng hai nước đã không thể che giấu những bất đồng của cả hai khi Nga tuyên bố đang tấn công các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo, còn Mỹ lại chất vấn việc này và cho rằng Nga muốn hỗ trợ cho Tổng thống Assad.

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại trụ sở Liên hợp quốc vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, các cuộc không kích của lực lượng không quân Nga tại Syria chỉ nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đáp ứng đề nghị của lãnh đạo Syria, Nga đã hỗ trợ trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác.

Theo ông Lavrov, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về mục đích Nga không kích tại Syria, ám chỉ Nga muốn tấn công phe đối lập mà Mỹ gọi là "ôn hòa," song Nga đã tuyên bố mục tiêu không kích là nhóm Nhà nước Hồi giáo .

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Bộ Quốc phòng Nga chịu trách nhiệm về mục đích tiến hành không kích. Theo đó, các cuộc không kích chỉ nhằm vào những căn cứ, kho đạn của các tổ chức khủng bố có vũ trang tại Syria. 

Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria khi không có đề nghị từ phía chính quyền của  nước này. Trong khi đó, Nga lại nhận được đề nghị của Syria trước khi quyết định triển khai hành động tại Syria. 

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, hai bên sẽ sớm thiết lập các kênh thông tin liên lạc: "Liên minh chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu và quân đội của Nga hiện đang tham gia vào một số hoạt động quân sự tại Xyri theo yêu cầu của phía chính phủ Xyri sẽ thiết lập kênh liên lạc để tránh những va chạm ngoài ý muốn có thể xảy ra trong quá trình  không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi cũng thống nhất rằng, Bộ quốc phòng hai nước nên sớm có các cuộc gặp gỡ”.

Những tuyên bố của ông Lavrov đưa ra sau khi một nhóm phiến quân đối lập ở Syria do Mỹ hậu thuẫn đã cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga không kích vào các vị trí của lực lượng này chứ không phải của nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, nhấn mạnh sự cần thiết loại bỏ nguy cơ xung đột quân sự giữa quân đội hai nước trong vùng không phận của Syria.  

“Như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói, chúng tôi đã có cuộc họp mang tính xây dựng. Tuy nhiên, tôi cũng nhắc lại mối quan tâm của chúng tôi, đó là bản chất của các cuộc tấn công và mục tiêu của các cuộc tấn công cần phải phân định rõ và phải được  tôn trọng-đó chính là nhắm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo. Chính vì thế chúng tôi đã thống nhất rằng, các bên cần phải tổ chức một cuộc họp giữa giới quân sự hai nước càng sớm càng tốt”- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói.

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định, Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo, bất chấp việc Nga đề nghị Mỹ tránh xa không phận Syria.

Như vậy, bất chấp việc các bên đều tuyên bố rằng mục tiêu của họ ở Syria là tiêu diệt lực lượng nhóm Nhà nước Hồi giáo nhưng theo các nhà phân tích, bản chất của các cuộc không kích của các bên là bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình tại quốc gia Trung Đông này.

Nga muốn bảo vệ lợi ích của mình ở Syria thông qua các chiến dịch hậu thuẫn, bảo vệ chế độ của Tổng thống Assad; trong khi đó Mỹ vừa muốn tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo vừa muốn thúc đẩy lật đổ Tổng thống Syria.

Diễn biến mới này cũng gây ra quan ngại về khả năng đụng độ Nga - Mỹ khi cả hai bên đều mở các cuộc tấn công trên cùng một không phận mà không có sự điều phối rõ ràng. Leo thang đối đầu ở mức độ nào hiện vẫn còn là câu hỏi để ngỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria
Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS
Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng địa điểm mà Nga tiến hành không kích là thuộc các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng địa điểm mà Nga tiến hành không kích là thuộc các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS
Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi cảnh máy bay quân sự Nga ném bom các vị trí Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ném bom Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi cảnh máy bay quân sự Nga ném bom các vị trí Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn
Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn

VOV.VN -Ông Putin: Sự can dự của Nga vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria dựa trên luật quốc tế, phù hợp với yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria 

Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn

Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn

VOV.VN -Ông Putin: Sự can dự của Nga vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria dựa trên luật quốc tế, phù hợp với yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria 

Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết
Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, một Syria dân chủ và đoàn kết là mục tiêu tối thượng của Mỹ và Nga bất chấp những bất đồng giữa 2 bên.

Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, một Syria dân chủ và đoàn kết là mục tiêu tối thượng của Mỹ và Nga bất chấp những bất đồng giữa 2 bên.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria
Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria
Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria
Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria
Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN- Nga ngày 30/9 lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của nhóm IS.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN- Nga ngày 30/9 lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của nhóm IS.