Geneva -3: Thành phần tham gia đàm phán vẫn đang được thảo luận

Cuộc đàm phán đã không diễn ra như kế hoạch do Nga và Mỹ không đạt được thỏa thuận về thành phần những người tham gia.

Nga đã đệ trình danh sách gồm 15 đại diện của phe đối lập Syria để tham gia cuộc đàm phán Geneva-3" về Syria.
Cuộc đàm phán đã không diễn ra theo kế hoạch trước đó vào ngày 25 tháng 1 do thực tế rằng Nga và Mỹ không đạt được thỏa thuận về thành phần những người tham gia. Cuộc đàm phán đã bị hoãn lại 3-4 ngày và như dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 28 hoặc ngày 29/1. Trong tương lai gần sẽ hoàn tất quá trình thảo luận về thành phần những người tham gia cuộc đàm phán của các phe phái đối địch ở Syria.
Lực lượng trung thành với Tổng thống Assad tại thị trấn Rabiya (Ảnh Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh "Sputnik", ông Fuad Eliko, thành viên Liên minh Quốc gia Syria của phe đối lập và các lực lượng cách mạng, bình luận về tình hình xung quanh vòng đàm phán mới:

"Nga đã đệ trình danh sách gồm 15 đại diện của phe đối lập Syria, mà theo ý kiến của Matxcơva, những người này nhất định phải tham gia cuộc đàm phán Geneva-3. Đây có thể là một phái đoàn chung hoặc hai nhóm riêng của phe đối lập. Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng, tham gia Geneva-3 phải có đại diện của các lực lượng dân chủ Syria, người đứng đầu đảng Liên minh Dân chủ người Kurd Salih Muslim, cũng như Kadri Cemil và Haytham Manna. 

Cho đến nay, sự tham gia của các nhân vật này chưa được xác nhận. Hôm qua, ở Saudi Arabia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp gỡ với các đại diện của phe đối lập Syria để thảo luận về quá trình chuẩn bị cho cuộc đàm phán ở Geneva. Theo kế hoạch, sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp với phía Nga để cuối cùng làm rõ danh sách các thành viên tham gia cuộc đàm phán".

Nói về lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc đàm phán sắp tới, ông Eliko nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập Syria không muốn để trong số những người tham gia có đại diện của Đảng Liên minh Dân chủ. Phe đối lập cáo buộc đảng này dường như đang hợp tác với chế độ cầm quyền. Sự tham gia của Đảng Liên minh Dân chủ vào cuộc đàm phán vẫn chưa được xác nhận.

Ông Fuad Eliko cho biết rằng, các đại diện của Lực lượng Quân đội Syria Tự do, tổ chức Ahrar al-Sham và Đội quân Hồi giáo sẽ đến Geneva. Đặc biệt, thủ lĩnh phong trào Jaish al-Islam (Đội quân Hồi giáo) đích thân tham gia cuộc đàm phán. Theo quan điểm của phe đối lập Syria, chỉ có hai nhóm khủng bố: đó là DAESH và Jabhat Al-Nusra. Ông Eliko nói, theo chúng tôi, các nhóm khác không phải là khủng bố.

Nói về kết quả có thể có của cuộc đàm phán ở Geneva, về triển vọng  ngăn chặn các hành động quân sự ở Syria, thành viên Liên minh Quốc gia Syria Fuad Eliko nói:

"Nếu Iran, Nga, Hoa Kỳ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục được những mâu thuẫn và thể hiện ý chí chính trị thống nhất, thì cuộc đàm phán Geneva sẽ phục vụ sự nghiệp hòa bình ở Syria. Nếu điều này không xảy ra thì cuộc chiến sẽ còn kéo dài"./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Syria làm 24 người thiệt mạng
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Syria làm 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kém tại tỉnh Homs, miền Trung Syria hôm qua.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Syria làm 24 người thiệt mạng

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Syria làm 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kém tại tỉnh Homs, miền Trung Syria hôm qua.

“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”
“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

VOV.VN - Theo đại diện của các tổ chức nhân đạo, đây là việc đầu tiên mà các bên tham gia hòa đàm về Syria cần phải đạt được.

“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

VOV.VN - Theo đại diện của các tổ chức nhân đạo, đây là việc đầu tiên mà các bên tham gia hòa đàm về Syria cần phải đạt được.

Vòng đàm phán mới về hòa bình ở Syria sẽ bắt đầu ngày 29/1
Vòng đàm phán mới về hòa bình ở Syria sẽ bắt đầu ngày 29/1

VOV.VN- Cuộc hòa đàm giữa các phe phái đối địch ở Syria sẽ bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 29/1 tới và sẽ kéo dài trong 6 tháng.

Vòng đàm phán mới về hòa bình ở Syria sẽ bắt đầu ngày 29/1

Vòng đàm phán mới về hòa bình ở Syria sẽ bắt đầu ngày 29/1

VOV.VN- Cuộc hòa đàm giữa các phe phái đối địch ở Syria sẽ bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 29/1 tới và sẽ kéo dài trong 6 tháng.

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria
Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc đàm phán lần này nếu diễn ra cũng sẽ không mang lại nhiều kết quả vì những bất đồng chưa được giải quyết.

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc đàm phán lần này nếu diễn ra cũng sẽ không mang lại nhiều kết quả vì những bất đồng chưa được giải quyết.

Nga phủ nhận việc xây căn cứ không quân mới ở Syria
Nga phủ nhận việc xây căn cứ không quân mới ở Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, việc phương Tây “dựng chuyện” Moscow xây dựng căn cứ ở Syria là nhằm che đậy một ý đồ khác.

Nga phủ nhận việc xây căn cứ không quân mới ở Syria

Nga phủ nhận việc xây căn cứ không quân mới ở Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, việc phương Tây “dựng chuyện” Moscow xây dựng căn cứ ở Syria là nhằm che đậy một ý đồ khác.

Quân đội Syria giải phóng 18 thị trấn, làng mạc ở Latakia
Quân đội Syria giải phóng 18 thị trấn, làng mạc ở Latakia

VOV.VN- Quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia Syria đã giải phóng được 18 làng mạc và thị trấn ở khu vực phía Bắc tỉnh Latakia.

Quân đội Syria giải phóng 18 thị trấn, làng mạc ở Latakia

Quân đội Syria giải phóng 18 thị trấn, làng mạc ở Latakia

VOV.VN- Quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia Syria đã giải phóng được 18 làng mạc và thị trấn ở khu vực phía Bắc tỉnh Latakia.