Ông Đinh La Thăng chỉ đạo xử lý ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Bí thư TP HCM Đinh La Thăng đề nghị làm đường trên cao kết nối nhà xe 5 tầng với ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng nay (15/1), Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đi kiểm tra tình hình giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự lễ khai trương tuyến xe buýt hiện đại kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với bến xe miền Đông, bến xe An Sương.

Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, hiện nay nhà xe 5 tầng đã đưa vào hoạt động với khu giữ xe, sảnh chờ đón taxi đã góp phần giải quyết nhu cầu của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị giải pháp khả thi chống ùn tắc tại Sân bay Tân Sơn Nhất.
Riêng phần tầng trệt, được chia làm 2 phần, một phần làm bãi giữ xe cùng với phần đất cho thuê làm trung tâm thường mại. Đường hầm nối giữa nhà xe với ga quốc nội vẫn đang được triển khai.

Bí thư Đinh La Thăng gợi ý cần phải nghiên cứu làm đường kết nối cả trên cao và dưới đất giao thông mới thông thoáng. Lãnh đạo Sở GTVT, Cảng vụ hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cam kết trong năm nay sẽ nghiên cứu triển khai thêm lối đi bộ kết nối trên cao từ nhà xe qua nhà ga quốc nội.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã dự lễ khai trương tuyến xe buýt 159 (Bến xe miền Đông - Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe An Sương). Đây là tuyến xe buýt không trợ giá, hiện đại theo tiêu chuẩn 5 sao của Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATSCO).

Toàn bộ xe được nhập từ Hàn Quốc, sức chứa 60 hành khách, trang bị hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách, wifi miễn phí, camera quan sát, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản. Thời gian hoạt động của tuyến 159 là từ 5h30’ đến 20h25’, thời gian di chuyển 65 phút/lượt, tần suất 25 – 30 phút/chuyến, giá vé từ 7.000 - 10.000 đồng/lượt tùy theo lộ trình.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dự lễ khai trương tuyến xe buýt 159.
Đây là tuyến xe buýt hiện đại thứ 4 của SATSCO sau có tuyến 49, 109, 119 góp phần kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố, các bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương… Qua đó sẽ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại rất lớn của người dân, tạo không gian thông thoáng hơn ở khu vực sân bay.

Ông Nguyễn Đức Trị, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết, tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu người chuyển từ phía Đông qua phía Đông Bắc thành phố. Kết nối 3 điểm trung chuyển giữa 2 bến xe liên tỉnh và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, phục vụ nhu cầu rất lớn của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịp Tết, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất càng tăng áp lực kẹt xe
Dịp Tết, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất càng tăng áp lực kẹt xe

VOV.VN - TP HCM đã có kế hoạch huy động nhiều lực lượng xử lý ùn tắc giao thông  khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán.

Dịp Tết, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất càng tăng áp lực kẹt xe

Dịp Tết, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất càng tăng áp lực kẹt xe

VOV.VN - TP HCM đã có kế hoạch huy động nhiều lực lượng xử lý ùn tắc giao thông  khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh: Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tắc dài trước sân bay Tân Sơn Nhất
Ảnh: Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tắc dài trước sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Do mật độ tham gia giao thông quá lớn, hiện tượng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã kéo dài từ chiều 12/1 đến tận tối.

Ảnh: Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tắc dài trước sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tắc dài trước sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Do mật độ tham gia giao thông quá lớn, hiện tượng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã kéo dài từ chiều 12/1 đến tận tối.

Lời giải nào cho giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất?
Lời giải nào cho giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất?

VOV.VN - Ùn tắc đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhất là khi cao điểm đi lại dịp Tết đang cận kề

Lời giải nào cho giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất?

Lời giải nào cho giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất?

VOV.VN - Ùn tắc đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhất là khi cao điểm đi lại dịp Tết đang cận kề