Thụy Sỹ đề xuất EU hạn chế người nhập cư

VOV.VN - Thụy Sỹ ngày 26/6 cho biết sẽ đề xuất đàm phán với EU về việc cho phép bảo vệ một số lĩnh vực kinh tế ở các khu vực đặc biệt trước làn sóng nhập cư.

Đến tháng 2 năm sau, chính phủ Thụy Sỹ phải thực hiện một quyết định đưa ra sau cuộc trưng cầu ý dân mang tính ràng buộc năm 2014 về việc giới hạn dòng người nhập cư trong bối cảnh 1/4 dân số nước này là người nước ngoài.

Tuy nhiên, việc hạn chế dòng người nhập cư có thể vi phạm một số hiệp định kinh tế song phương mà trong đó Thụy Sỹ cho phép lao động tự do đi lại. 

Tổng thống Thụy Sỹ Johann Schneider-Ammann. (ảnh: Reuters).

Tổng thống Thụy Sỹ Johann Schneider-Ammann khẳng định, việc đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm hạn chế người nhập cư chỉ nhằm bảo vệ một số lĩnh vực kinh tế đang bị đe dọa ở những vùng đặc biệt. Ông lấy ví dụ rằng, số lượng lái xe taxi nhập cư từ Italy đã vượt mức trung bình trong khi có rất nhiều lái xe taxi khác đang thất nghiệp.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu cho rằng, không thể phá vỡ những nguyên tắc về tự do đi lại của người lao động theo các thỏa thuận song phương với Thụy Sỹ. Đàm phán giữa 2 bên về vấn đề này đình trệ cho đến cuộc trưng cầu ý dân tại Anh tuần trước.

Với việc đa số cử tri Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, quan chức Thụy Sỹ lo ngại vấn đề này sẽ bao trùm chương trình nghị sự của Liên minh châu Âu và cơ hội để họ đạt được thỏa thuận về hạn chế người nhập cư càng khó khăn hơn. Do đó, chính phủ Thụy Sỹ muốn sớm đưa ra lộ trình đàm phán trước khi quan chức Liên minh châu Âu có kỳ nghỉ hè này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cây gậy và củ cà rốt” có giúp giải quyết khủng hoảng nhập cư ở EU?
“Cây gậy và củ cà rốt” có giúp giải quyết khủng hoảng nhập cư ở EU?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm mọi cách để giải quyết bài toán khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. 

“Cây gậy và củ cà rốt” có giúp giải quyết khủng hoảng nhập cư ở EU?

“Cây gậy và củ cà rốt” có giúp giải quyết khủng hoảng nhập cư ở EU?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm mọi cách để giải quyết bài toán khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. 

Kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama không được tòa thông qua
Kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama không được tòa thông qua

VOV.VN - Dư luận Mỹ chia rẽ sau phán quyết của tòa án tối cao không thông qua kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama

Kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama không được tòa thông qua

Kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama không được tòa thông qua

VOV.VN - Dư luận Mỹ chia rẽ sau phán quyết của tòa án tối cao không thông qua kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama

Tổng thống Mỹ thất vọng vì Tòa án tối cao phong tỏa sắc lệnh nhập cư
Tổng thống Mỹ thất vọng vì Tòa án tối cao phong tỏa sắc lệnh nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/6 đã bày tỏ thất vọng trước việc Tòa án tối cao ra phán quyết phong tỏa các sắc lệnh của ông về vấn đề nhập cư.

Tổng thống Mỹ thất vọng vì Tòa án tối cao phong tỏa sắc lệnh nhập cư

Tổng thống Mỹ thất vọng vì Tòa án tối cao phong tỏa sắc lệnh nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/6 đã bày tỏ thất vọng trước việc Tòa án tối cao ra phán quyết phong tỏa các sắc lệnh của ông về vấn đề nhập cư.

Học Brexit, Đảng PVV chống người nhập cư ở Hà Lan cũng đòi Nexit
Học Brexit, Đảng PVV chống người nhập cư ở Hà Lan cũng đòi Nexit

VOV.VN - Hà Lan cần tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU (Nexit) như cách cử tri Anh đã làm.

Học Brexit, Đảng PVV chống người nhập cư ở Hà Lan cũng đòi Nexit

Học Brexit, Đảng PVV chống người nhập cư ở Hà Lan cũng đòi Nexit

VOV.VN - Hà Lan cần tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU (Nexit) như cách cử tri Anh đã làm.