Hàng hiệu giảm giá 'khủng' mùa cuối năm

Nhiều thương hiệu nổi tiếng đều đồng loạt giảm giá từ 30 - 50% tại các trung tâm mua sắm trung tâm TP.HCM.

Ghi nhận tại cửa hàng có khoảng 80 thương hiệu thời trang, nước hoa, mỹ phẩm cho thấy, hầu hết các mặt hàng đều giảm giá “sốc” để xả hàng tồn kho nhân dịp cuối năm.

Dù được giảm giá mạnh nhưng do đây đều là những thương hiệu nổi tiếng nên giá cũng vẫn còn khá cao. Cụ thể, ở khu vực quần áo, giá sau giảm vẫn còn giao động ở mức từ 800 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/sản phẩm. Khu vực giày dép cũng giao động từ 1 triệu đến 15 triệu/đôi. Khu vực giỏ xách có giá cao nhất giao động từ 3 - 20 triệu/ sản phẩm. Giảm giá mạnh nhất là khu mỹ phẩm có giá dao động từ 500 ngàn đến 10 triệu đồng/ sản phẩm.


Chị Đinh Mai Linh (ngụ quận 1) cho biết: “Đợt này nhiều nhãn hàng tham gia vào chương trình giảm giá nhưng sản phẩm không quá phong phú. Những mặt hàng đẹp, giá hợp lý gần như đều bị thương lái mua ngay từ khi cửa hàng mới đưa ra chương trình giảm giá. Những sản phẩm còn lại chủ yếu là sản phẩm không quá nổi bật nên rất khó chọn”.

Chị Thu Hương (nhân viên nhãn hàng giày) cho biết: “Đây là chương trình khuyến mãi hàng năm của hãng nhằm tri ân khách hàng. Tuy chỉ áp dụng khuyến mãi với khoảng 500 sản phẩm nhưng đây đều là những sản phẩm chất lượng và được người tiêu dùng ưa thích”.

Không hẹn, nhiều cửa hàng tại đường Đồng Khởi, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo đồng loạt giảm giá mạnh để kích cầu nhân dịp “năm hết tết đến”.

Dù các thương hiệu đều đồng loạt giảm giá nhưng theo những người có kinh nghiệm “săn” hàng hiệu thì việc kiếm được hàng hiệu “xịn” với người tiêu dùng cũng rất khó. Nhiều sản phẩm tuy là hàng hiệu nhưng đã nhập quá lâu nên chất lượng đã giảm xuống. Không ít túi xách, giày đã ngả màu, bong tróc một số bộ phận như đế, chỉ khâu.
Do vậy, để chọn được mặt hàng chất lượng người tiêu dùng cần phải lựa chọn thật kỹ trước khi mua sản phẩm. Đối với những mặt hàng mỹ phẩm cần phải coi kỹ thời hạn sử dụng và tác dụng phụ của từng sản phẩm để tránh tình trạng mua về tràn lan nhưng không thể sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội chen chúc mua hàng hiệu Gucci-Milano giảm giá
Người Hà Nội chen chúc mua hàng hiệu Gucci-Milano giảm giá

Người dân xếp hàng chật cứng với hi vọng mua được hàng Gucci giảm giá 60 - 70%.

Người Hà Nội chen chúc mua hàng hiệu Gucci-Milano giảm giá

Người Hà Nội chen chúc mua hàng hiệu Gucci-Milano giảm giá

Người dân xếp hàng chật cứng với hi vọng mua được hàng Gucci giảm giá 60 - 70%.

Hàng triệu nhãn mác giả 'hô biến' hàng nhái thành hàng hiệu
Hàng triệu nhãn mác giả 'hô biến' hàng nhái thành hàng hiệu

Lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá hàng triệu nhãn mác làm giả các thương hiệu nổi tiếng để đính lên các mặt hàng thành phẩm.

Hàng triệu nhãn mác giả 'hô biến' hàng nhái thành hàng hiệu

Hàng triệu nhãn mác giả 'hô biến' hàng nhái thành hàng hiệu

Lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá hàng triệu nhãn mác làm giả các thương hiệu nổi tiếng để đính lên các mặt hàng thành phẩm.

Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu
Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu

Hiếu chở lô hàng gồm 60 chiếc điện thoại iPhone 5, iPhone 4 và Asus Zenfone 5 không có nguồn gốc xuất xứ từ Lạng Sơn về Lâm Đồng tiêu thụ.

Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu

Phát hiện lô hàng iPhone giả hàng hiệu

Hiếu chở lô hàng gồm 60 chiếc điện thoại iPhone 5, iPhone 4 và Asus Zenfone 5 không có nguồn gốc xuất xứ từ Lạng Sơn về Lâm Đồng tiêu thụ.

Chi hàng chục triệu sắm áo hàng hiệu, khăn sành điệu cho... chó
Chi hàng chục triệu sắm áo hàng hiệu, khăn sành điệu cho... chó

Nuôi thú cưng, có người chi cả chục triệu để sắm đồ từ A đến Z. Có khi, thú cưng chọn sản phẩm nào thì chủ lấy sản phẩm đó - một người bán hàng cho chó, mèo chia sẻ.

Chi hàng chục triệu sắm áo hàng hiệu, khăn sành điệu cho... chó

Chi hàng chục triệu sắm áo hàng hiệu, khăn sành điệu cho... chó

Nuôi thú cưng, có người chi cả chục triệu để sắm đồ từ A đến Z. Có khi, thú cưng chọn sản phẩm nào thì chủ lấy sản phẩm đó - một người bán hàng cho chó, mèo chia sẻ.