Tin tiếp theo về vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong tại Nghệ An

VOV.VN - Trước khi vụ sập cần cẩu xảy ra, dự án đã vấp phải sự phản đối của Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật và các hộ dân xung quanh.

Liên quan đến vụ sập cần cẩu kinh hoàng khiến 1 học sinh tử vong tại TP Vinh, Nghệ An vào ngày 14/11, trước khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng đối với dự án.

Theo đó, dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh, do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép lập quy hoạch xây dựng bằng Quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD ngày 24/3/2016.

Chiếc cần cẩu bị sập nằm vắt ngang qua dãy phòng học 3 tầng của Trường THPT Lê Viết Thuật

Tiếp đó, ngày 31/5/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư, biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh).

Tuy nhiên, khi dự án được triển khai xây dựng đã vấp phải sự phản đối của Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật và các hộ dân xung quanh do gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, cũng như việc dạy và học. Tuy nhiên, công trình vẫn tiếp tục được thi công rầm rộ.

Đến khoảng 16h45 ngày 14/11, một nhóm học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật đang chơi ở sân thể dục, thì bất ngờ chiếc cần cẩu tháp từ công trình xây dựng này bất ngờ đổ sập, nằm vắt ngang qua dãy phòng học 3 tầng của Trường THPT Lê Viết Thuật. Vụ việc làm em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7) tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, ngay lập tức cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, UBND TP Vinh đã có báo cáo sơ bộ về sự việc. Theo đó, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía, cần trục cẩu được lắp vào tháp cẩu khi chưa lắp đặt neo chống lật nên gây lật móng tháp cẩu.

 

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cần trục tháp mới được lắp đặt, đang trong quá trình căn chỉnh và chưa vận hành. Công trình đang ở giai đoạn thi công phần móng. UBND TP Vinh cũng cho biết, cần trục tháp cũng chưa được kiểm định.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An mới phát hiện công trình này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trước khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng. Lý do là 2 quyết định này được ban hành chưa phù hợp với quy định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công trình này đã bị đình chỉ thi công. Ngày 17/11, khi công việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất, toàn bộ cần cẩu tháp đã được tháo dỡ khỏi mái nhà tầng 3 Trường THPT Lê Viết Thuật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc
Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc

VOV.VN - Vụ tai nạn khiến cô Đinh Thị Nhi bị chấn thương phần mềm ở chân và cô trò đều hoảng loạn. Các vị phụ huynh đang vô cùng lo lắng

Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc

Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc

VOV.VN - Vụ tai nạn khiến cô Đinh Thị Nhi bị chấn thương phần mềm ở chân và cô trò đều hoảng loạn. Các vị phụ huynh đang vô cùng lo lắng

Điều tra làm rõ vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong
Điều tra làm rõ vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

VOV.VN - Sáng nay (15/11),  Trường THPT Lê Viết Thuật đã thông báo cho học sinh nghỉ học, để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều tra làm rõ vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

Điều tra làm rõ vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

VOV.VN - Sáng nay (15/11),  Trường THPT Lê Viết Thuật đã thông báo cho học sinh nghỉ học, để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng
Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương trong vụ sập cần cẩu

Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng

Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương trong vụ sập cần cẩu