IAEA kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN -Ngày 22/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế thông qua một nghị quyết kêu gọi Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.

Nghị quyết được đưa ra vào ngày họp cuối cùng trong cuộc họp thường niên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức ở Viên, Áo. Các đại sứ của Canda, Nhật Bản và Mỹ  đã kêu gọi Triều Tiên tuân thủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và trở lại các cuộc đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Ông Kitano, Đại sứ Nhật Bản tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế kêu gọi: “Nhật  Bản kêu gọi CHDCND Triều Tiên có những bước đi cụ thể , không chậm chễ để phi hạt nhân hóa đồng thời không có thêm những hành động khiêu khích. Chúng tôi tin rằng, cộng đồng quốc tế cần phải gia tăng sức ép tối đa để Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình”.

Một vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Các cuộc đàm phán 6 bên gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên  sụp đổ vào năm 2008 sau khi  Bình Nhưỡng phóng tên lửa.

CHDCND Triều Tiên đã rời bỏ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2003 và trục xuất các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế trong năm 2009.

Hồi đầu tháng 9/2017, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế đã gọi chương trình hạt nhân của Triều Tiên là "mối quan tâm nghiêm trọng" sau khi quốc gia này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được ký giữa sự tẩy chay của các nước lớn
Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được ký giữa sự tẩy chay của các nước lớn

VOV.VN - Ngày 21/9, khoảng 50 nước thành viên LHQ ký Hiệp ước quốc tế cấm vũ khí hạt nhân bên lề Đại hội đồng đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.

Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được ký giữa sự tẩy chay của các nước lớn

Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được ký giữa sự tẩy chay của các nước lớn

VOV.VN - Ngày 21/9, khoảng 50 nước thành viên LHQ ký Hiệp ước quốc tế cấm vũ khí hạt nhân bên lề Đại hội đồng đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.

Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh
Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

VOV.VN - Trong khi Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc thì Trung Quốc lại kêu gọi các bên hết sức kiềm chế để tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Triều Tiên.

Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

VOV.VN - Trong khi Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc thì Trung Quốc lại kêu gọi các bên hết sức kiềm chế để tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Triều Tiên.

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ
Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/9, Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức độ cao nhất” đối với Mỹ.

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/9, Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức độ cao nhất” đối với Mỹ.