Đòi 20.000 USD để lừa chạy việc vào Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN -Tự giới thiệu là tiến sỹ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người phụ nữ 35 tuổi cho biết có thể xin vào làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ngày 20/3 cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Hằng (SN 1982 - 35 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bị hại là anh Tam – công tác tại Thanh tra huyện Lạc Thủy, Hòa Bình quen biết Hằng.

Dù không có nghề nghiệp nhưng Hằng vẫn giới thiệu mình là tiến sỹ - giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hằng cho rằng mình có nhiều mối quan hệ, có thể lo cho anh Tam theo học thạc sỹ tại trường Học viện Hành chính Quốc gia với giá 100 triệu đồng.

Với mác tiến sỹ 'rởm' Nguyễn Thị Hằng đưa anh Tam vào tròng lừa đảo chạy việc.

Tin tưởng người phụ nữ này, ngày 25/2/2016, anh Tam nhờ người thân chuyển khoản cho Hằng 100 triệu.

Đến đầu tháng 3/2016, anh Tam lại đề đạt nguyện vọng muốn chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương, Hằng ‘nổ’ về mối quan hệ rộng rãi của mình và yêu cầu anh Tâm đưa cho chị ta 20.000 USD tiền chi phí.

Ngày 3/3/2016, anh Tam bán ô tô để chạy việc, và đưa cho Hằng 320 triệu đồng. Khoảng tuần sau, anh Tam gọi điện hỏi chuyện chạy học và chạy chuyển công tác thì Hằng khất lần. Người đàn ông công tác tại Thanh tra huyện Lạc Thủy yêu cầu Hằng trả tiền.

Gần cuối tháng 3/2016, tại trụ sở Công an phường Nhân Chính, Hằng viết giấy ghi nợ anh Tâm, nhưng sau đó chị ta bỏ trốn.

Đến khi biết vụ án của mình đã được khởi tố, Hằng hoàn trả lại số tiền cho bị hại.

Về nhân thân của Hằng, cơ quan điều tra xác minh tại trường Đại học sư phạm I- Hà Nội và xác định từ năm 2004 đến nay trường không có cán bộ, công nhân viên, giảng viên nào tên Nguyễn Thị Hằng./. 

** Tên bị hại được thay đổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc
Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng
Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng
Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“
Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".