Mỹ tuyên bố sẽ không kích IS ở Philippines

VOV.VN - Mỹ đang xem xét tiến hành không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Philippines.

Kênh NBC News của Mỹ ngày 7/8 đưa tin, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) hôm nay (8/8) có thể tuyên bố được phép không kích vào các mục tiêu liên hệ với IS tại Philippines.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) gặp Tổng thống Philippines ngày 7/8/2017 tại Manila. (Ảnh: Reuters)

Quyền không kích các mục tiêu IS là một phần của biện pháp phòng thủ tập thể trong khuôn khổ hợp tác quân sự chính thức giữa Mỹ và Philippines.

Các cuộc không kích này nhiều khả năng sẽ do các máy bay không người lái tiến hành.

Phát biểu từ Manila, Philippines, ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh, hợp tác chống khủng bố với Philippines vẫn tiếp diễn bất chấp việc Washington chỉ trích gay gắt chiến dịch truy quét ma túy mạnh tay của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo và hiện diện với mục đích chống khủng bố ở Philippines suốt 15 năm qua. Hiện có một nhóm nhỏ binh sỹ Mỹ đang ở thực địa để hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống IS ở thành phố miền Nam Marawi.

Hàng trăm tay súng phiến quân tuyên bố trung thành với IS đã bao vây, chiếm đóng Marawi từ đầu mùa hè này với mục đích thành lập một Vương quốc Hồi giáo ở Philippines.

Lực lượng chính phủ Philippines vẫn chưa đánh bại hoàn toàn các tay súng phiến quân này dù đã triển khai bộ binh và dội bom xuống thành phố có tới 200.000 dân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines lần đầu tiên tới vùng chiến sự Marawi
Tổng thống Philippines lần đầu tiên tới vùng chiến sự Marawi

VOV.VN - Tại mặt trận Marawi, Tổng thống Philippines Duterte động viên binh sĩ chiến đấu vì đất nước, và cam kết ông sẽ chiến đầu vì quyền lợi của binh sĩ.

Tổng thống Philippines lần đầu tiên tới vùng chiến sự Marawi

Tổng thống Philippines lần đầu tiên tới vùng chiến sự Marawi

VOV.VN - Tại mặt trận Marawi, Tổng thống Philippines Duterte động viên binh sĩ chiến đấu vì đất nước, và cam kết ông sẽ chiến đầu vì quyền lợi của binh sĩ.

Tổng thống Philippines thề xóa sạch phiến quân Hồi giáo ở đảo Mindanao
Tổng thống Philippines thề xóa sạch phiến quân Hồi giáo ở đảo Mindanao

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa cam kết xóa sạch các phần tử Hồi giáo cực đoan có vũ trang thân IS ra khỏi khu vực miền Nam nước này.

Tổng thống Philippines thề xóa sạch phiến quân Hồi giáo ở đảo Mindanao

Tổng thống Philippines thề xóa sạch phiến quân Hồi giáo ở đảo Mindanao

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa cam kết xóa sạch các phần tử Hồi giáo cực đoan có vũ trang thân IS ra khỏi khu vực miền Nam nước này.

Tổng thống Philippines quyết tâm quét sạch IS
Tổng thống Philippines quyết tâm quét sạch IS

VOV.VN - Cuộc chiến ở Marawi đã trở thành tâm điểm hoạt động của IS ở khu vực Đông Nam Á với khoảng 500 tay súng khủng bố đã tham gia.

Tổng thống Philippines quyết tâm quét sạch IS

Tổng thống Philippines quyết tâm quét sạch IS

VOV.VN - Cuộc chiến ở Marawi đã trở thành tâm điểm hoạt động của IS ở khu vực Đông Nam Á với khoảng 500 tay súng khủng bố đã tham gia.

Philippines thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại Mindanao
Philippines thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

VOV.VN - Nhờ đó, Tổng thống Rodrigo Duterte có thêm thời gian trấn áp cuộc nổi dậy của phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố IS.

Philippines thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

Philippines thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

VOV.VN - Nhờ đó, Tổng thống Rodrigo Duterte có thêm thời gian trấn áp cuộc nổi dậy của phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố IS.

Philippines kêu gọi phiến quân cố thủ tại Mindanao đầu hàng
Philippines kêu gọi phiến quân cố thủ tại Mindanao đầu hàng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/7 kêu gọi phiến quân và những kẻ ủng hộ lực lượng này trên đảo Mindanao đầu hàng.

Philippines kêu gọi phiến quân cố thủ tại Mindanao đầu hàng

Philippines kêu gọi phiến quân cố thủ tại Mindanao đầu hàng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/7 kêu gọi phiến quân và những kẻ ủng hộ lực lượng này trên đảo Mindanao đầu hàng.