Mỹ “dường như đã sẵn sàng” cải thiện quan hệ với Nga

VOV.VN - Nga đang nhận được những tín hiệu từ các đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy mong muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV của Nga, Tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 24/9 khẳng định, ông đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ấn tượng đầu tiên của ông là cảm thấy cần phải thoát ra khỏi tình trạng hiện nay nhanh nhất có thể khi quan hệ hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Và theo ông, điều quan trọng là không ai muốn quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn nữa.

Tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Phát biểu đưa ra trong bối cảnh, cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và Mỹ không ngừng leo thang trong những tháng vừa qua, với việc Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga nhằm trả đũa việc Nga quyết định giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này.

Kể từ khi trở thành người đứng đầu nước Mỹ hồi đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã cho thấy mong muốn cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc.

Tuy nhiên trên thực tế, mối quan hệ Nga-Mỹ thời gian qua đã liên tục xấu đi do những cáo buộc về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại
Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hôm 4/9 kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và giải quyết những bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.

Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hôm 4/9 kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và giải quyết những bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?
Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

VOV.VN - Ngày 23/8 vừa qua, Mỹ thông báo tạm ngừng thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

VOV.VN - Ngày 23/8 vừa qua, Mỹ thông báo tạm ngừng thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ
Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa có thể cắt thêm 155 nhân viên trong các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga.

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa có thể cắt thêm 155 nhân viên trong các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga.

Căng thẳng Nga - Mỹ chưa thể sớm hạ nhiệt
Căng thẳng Nga - Mỹ chưa thể sớm hạ nhiệt

VOV.VN - Nga và Mỹ sẵn sàng đối thoại hàng loạt vấn đề phức tạp song thế đối đầu không dễ hóa giải khi 2 bên vẫn trả đũa những hành động thù địch của nhau.

Căng thẳng Nga - Mỹ chưa thể sớm hạ nhiệt

Căng thẳng Nga - Mỹ chưa thể sớm hạ nhiệt

VOV.VN - Nga và Mỹ sẵn sàng đối thoại hàng loạt vấn đề phức tạp song thế đối đầu không dễ hóa giải khi 2 bên vẫn trả đũa những hành động thù địch của nhau.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau trước thềm Đại hội đồng LHQ
Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau trước thềm Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ đã thảo luận về hợp tác trong cuộc khủng hoảng Syria, các vấn đề Trung Đông, cũng như thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau trước thềm Đại hội đồng LHQ

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau trước thềm Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ đã thảo luận về hợp tác trong cuộc khủng hoảng Syria, các vấn đề Trung Đông, cũng như thỏa thuận hòa bình Ukraine.