Hỗ trợ nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc

VOV.VN -Dự án sẽ chọn lựa ít nhất 33 nữ sinh dân tộc thiểu số khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc để tài trợ học bổng toàn phần kéo dài 7 năm.

Ngày 12/6, tại TP HCM, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính công bố khởi động Giai đoạn 2 của dự án Mở Đường đến Tương Lai. Dự án sẽ chọn lựa ít nhất 33 nữ sinh dân tộc thiểu số khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc để tài trợ học bổng toàn phần kéo dài 7 năm.

Giá trị học bổng 7 năm lên đến hơn 220 triệu đồng/em, bao gồm học phí, sách vở, chi phí sinh hoạt và đồng phục trong 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học, cao đẳng. Mỗi năm vào dịp hè, các nữ sinh sẽ được tham gia “Ngày Hội Ước Mơ” – nơi các em được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm như làm việc nhóm, quản lý tài chính cá nhân, sử dụng máy tính và gặp gỡ các nữ lãnh đạo từ các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp để được truyền cảm hứng và nuôi dưỡng ước mơ.

 

Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện tối đa để những nữ sinh từ các cộng đồng dân tộc thiểu số vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó, thoát khỏi những định kiến, tập tục còn lạc hậu để có thể phát triển toàn diện, trở thành đội ngũ cán bộ nữ tương lai cho các vùng miền núi khó khăn.

VCF và Quỹ Vừ A Dính sẽ phỏng vấn và lựa chọn ít nhất 33 nữ sinh dân tộc thiểu số, dựa trên kết quả học tập xuất sắc và khát khao phát triển cộng đồng để trao tặng học bổng.

Từ thành công của giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính khẳng định: “Để dự án thành công, ngoài những phương tiện và công cụ thông thường, chúng ta còn dùng đến những giá trị của trách nhiệm, lòng nhân ái và tình yêu thương.

“Mở đường đến tương lai” không chỉ mở ra một con đường thênh thang, bằng phẳng mà còn “mở cửa trái tim” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể dành cho các em; bằng chính sự nỗ lực, sự vượt khó để khẳng định bản thân mình để đi đến một tương lai tươi sáng hơn, mang lại ảnh hưởng tích cực hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng dân tộc của các em”.

Những em nữ sinh rụt rè, nhút nhát ngày nào nay đều đã trưởng thành, bản lĩnh, có trình độ nhận thức xã hội được nâng cao, đồng thời có được những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và sự nghiệp sau này.

Dù mỗi em đều có những ước mơ và định hướng phát triển của riêng mình trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, truyền thông, luật, quản trị kinh doanh…, các em đều có nguyện vọng sẽ trở về đóng góp cho sự phát triển của dân tộc mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng mong lãnh đạo Bộ GD-ĐT về trường vùng sâu vùng xa
Hiệu trưởng mong lãnh đạo Bộ GD-ĐT về trường vùng sâu vùng xa

VOV.VN - Cô Triệu Thị Nga mong muốn các ĐBQH và lãnh đạo Bộ GD-ĐT hãy đi trải nghiệm thực tế nhiều hơn để biết được cuộc sống của giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Hiệu trưởng mong lãnh đạo Bộ GD-ĐT về trường vùng sâu vùng xa

Hiệu trưởng mong lãnh đạo Bộ GD-ĐT về trường vùng sâu vùng xa

VOV.VN - Cô Triệu Thị Nga mong muốn các ĐBQH và lãnh đạo Bộ GD-ĐT hãy đi trải nghiệm thực tế nhiều hơn để biết được cuộc sống của giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Hơn 73.000 thí sinh dự thi, chỉ có 1 điểm 10 toán
Hơn 73.000 thí sinh dự thi, chỉ có 1 điểm 10 toán

 Theo thống kê ban đầu, trong kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM có khoảng một nửa số thí sinh đạt điểm toán từ 5 trở xuống.

Hơn 73.000 thí sinh dự thi, chỉ có 1 điểm 10 toán

Hơn 73.000 thí sinh dự thi, chỉ có 1 điểm 10 toán

 Theo thống kê ban đầu, trong kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM có khoảng một nửa số thí sinh đạt điểm toán từ 5 trở xuống.

Niềm đam mê của nam sinh đoạt HCB Olympic Tin học châu Á năm 2017
Niềm đam mê của nam sinh đoạt HCB Olympic Tin học châu Á năm 2017

VOV.VN - Nam sinh đoạt huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á Phạm Cao Nguyên luôn say mê sáng chế phần mềm giáo dục hỗ trợ giảng dạy và học tập tốt hơn.

Niềm đam mê của nam sinh đoạt HCB Olympic Tin học châu Á năm 2017

Niềm đam mê của nam sinh đoạt HCB Olympic Tin học châu Á năm 2017

VOV.VN - Nam sinh đoạt huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á Phạm Cao Nguyên luôn say mê sáng chế phần mềm giáo dục hỗ trợ giảng dạy và học tập tốt hơn.

Vị tiến sĩ viết thơ, gửi tâm sự tới Bộ trưởng GD-ĐT gây “bão”  ​
Vị tiến sĩ viết thơ, gửi tâm sự tới Bộ trưởng GD-ĐT gây “bão” ​

VOV.VN -Tiến sĩ Lê Thống Nhất vừa viết một bài thơ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục -Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khiến nhiều người chú ý.

Vị tiến sĩ viết thơ, gửi tâm sự tới Bộ trưởng GD-ĐT gây “bão”  ​

Vị tiến sĩ viết thơ, gửi tâm sự tới Bộ trưởng GD-ĐT gây “bão” ​

VOV.VN -Tiến sĩ Lê Thống Nhất vừa viết một bài thơ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục -Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khiến nhiều người chú ý.