Kiện toàn nhân sự chủ chốt 6 địa phương

Lãnh đạo các địa phương: Long An, Kon Tum, Phú Yên, An Giang, TPHCM, Nghệ An vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.

Long An: Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần trao quyết định điều động và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ngành.

Theo đó, UBND tỉnh Long An tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đinh Thị Phương Khanh, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/7/2017.

Điều động Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Minh đến Văn phòng HĐND tỉnh bố trí công tác kể từ ngày 15/9/2017; tái bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đỗ Hữu Thùy Dương, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ 1/10/2017.

Kon Tum: Chiều 13/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi đã trao Quyết định số 715-QĐ/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trương Thị Linh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Trương Thị Linh.
Phú Yên: Ngày 12/9, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Sở Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở.

Theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trao Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh bổ nhiệm bà Đỗ Ngọc Thủy, Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác tại UBND tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên, kể từ ngày 1/8/2017 và Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/9/2017.

An Giang: Ngày 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Lễ Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy An Giang đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu cho 7 đồng chí là lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể như sau: 

Ông Trần Minh Nhựt, Bí thư huyện ủy Châu Thành về giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về giữ chức Bí thư huyện ủy Châu Thành.

Ông Lê Kim Bình, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn về giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

Ông Nguyễn Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giao thông & Vận tải giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Tân, Phó trưởng phòng Kinh tế ngành – UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Quang tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang.

Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu cho bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ được bổ nhiệm và điều động. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo sở ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình nhiệm vụ mới.

Qua đó mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm, điều động lần này tiếp tục phát huy tinh thần lắng nghe, cầu thị và học hỏi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.       

TPHCM: Ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Công Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM.

Theo đó, từ ngày 8/9/2017, ông Phùng Công Dũng được giao giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, thời gian đảm nhiệm là 5 năm.

Ông Phùng Công Dũng (SN 1964, quê quán huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) có trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp quản lý nhà nước.

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận Đoàn quận 8; Phó Chủ tịch HĐND quận 8; Phó Chủ tịch UBND quận 8; Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM.

Nghệ An: Liên quan đến công tác nhân sự, sáng 11/9 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền đã trao Quyết định số 3997 ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Lê Bá Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra CP kết luận về vụ phát ngôn “sốc” của quyền vụ trưởng Vụ III
Thanh tra CP kết luận về vụ phát ngôn “sốc” của quyền vụ trưởng Vụ III

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ khẳng định ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III phải chấp hành việc "xin lỗi người làm báo" vì có phát ngôn xúc phạm.

Thanh tra CP kết luận về vụ phát ngôn “sốc” của quyền vụ trưởng Vụ III

Thanh tra CP kết luận về vụ phát ngôn “sốc” của quyền vụ trưởng Vụ III

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ khẳng định ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III phải chấp hành việc "xin lỗi người làm báo" vì có phát ngôn xúc phạm.

Ông Võ Kim Cự nghỉ hưu từ đầu tháng 10
Ông Võ Kim Cự nghỉ hưu từ đầu tháng 10

VOV.VN - Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ này từ 1/10/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Võ Kim Cự nghỉ hưu từ đầu tháng 10

Ông Võ Kim Cự nghỉ hưu từ đầu tháng 10

VOV.VN - Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ này từ 1/10/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đinh Đăng Quang, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.  

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đinh Đăng Quang, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.  

Bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Cần Thơ và Đại học Huế
Bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Cần Thơ và Đại học Huế

 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.

Bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Cần Thơ và Đại học Huế

Bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Cần Thơ và Đại học Huế

 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.

Quyết định của Thủ tướng về nhân sự Ủy ban sông Mekong Việt Nam
Quyết định của Thủ tướng về nhân sự Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mekông Việt Nam.

Quyết định của Thủ tướng về nhân sự Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Quyết định của Thủ tướng về nhân sự Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mekông Việt Nam.

Sở Y tế tỉnh Bình Định có nhiều phòng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên
Sở Y tế tỉnh Bình Định có nhiều phòng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

VOV.VN - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, Sở này hiện có 37 người, trong đó có đến 19 cán bộ từ cấp phó, trưởng phòng trở lên. 

Sở Y tế tỉnh Bình Định có nhiều phòng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Sở Y tế tỉnh Bình Định có nhiều phòng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

VOV.VN - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, Sở này hiện có 37 người, trong đó có đến 19 cán bộ từ cấp phó, trưởng phòng trở lên.