Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

VOV.VN - Bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé khai nhận đã dùng tay sát hại cháu mình rồi đem bỏ ra bãi rác cách nhà 300m.

Nguồn tin trên VnExpress dẫn lời trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, nghi can sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê Thái Bình), bà nội nạn nhân. Trong ảnh, hàng nghìn người tập trung bên ngoài nhà nạn nhân tối 28/11 khi biết thông tin vụ việc. (Ảnh: Zing)
Trung tá Thành khẳng định: "Không phải vụ bắt cóc như thông tin ban đầu. Các bằng chứng và lời khai cho thấy tất cả đều do bà Xuân tự dàn dựng”. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo lời khai của bà nội cháu bé, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội do một lần đi xem bói, thầy bói phán “bé gái là nghiệp chướng của gia đình” nên bà này chờ cơ hội ra tay. Chập tối 25/11, bà Xuân dùng tay sát hại cháu nội. Bà Xuân tự bịa vụ việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu nội. Bà cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác cách nhà khoảng 300 m.  Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VnExpress)

Bao tải sau đó được xe gom rác của công ty môi trường chuyển đến bãi tập kết ở phường Đông Sơn, cách nhà khoảng 10 km. Gần trưa một ngày sau, thi thể bé được bà Dương Thị Thơm làm nghề nhặt rác tình cờ phát hiện. Trong ảnh, khu vực phát hiện thi thể bé gái. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong ảnh, bà Dương Thị Thơm  (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), làm nghề nhặt ve chai, là người đã phát hiện thi thể cháu bé. Theo bà Thơm, lúc mở bao tải, bà thấy thi thể cháu bé được quấn trong chiếc chăn màu hồng. Đáy bao bì đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại. (Ảnh: Zing)

Nguồn tin trên VTC News cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ bà Phạm Thị Xuân để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa ảnh) trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hay tin vụ việc bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc, sau đó bị sát hại, những người hàng xóm của gia đình cháu bé cho biết, gia đình anh Thuận, chị Huyền, bố mẹ cháu bé được đánh giá hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai. Thông tin có đối tượng khống chế bà nội, cướp cháu bé khiến dư luận bất an. (Ảnh: VTC News)

Một số hàng xóm của gia đình anh Thuận bày tỏ sự hoài nghi khi nghe tin, họ cho rằng nơi gia đình anh Thuận sinh sống là khu vực đông dân cư, lúc đó tầm 19h là thời điểm mọi người thường xuyên qua lại đoạn đường này. Tại sao khi đôi nam nữ giằng co với bà Xuân từ trong nhà ra đến ngoài ngõ không ai nhìn thấy?(Ảnh: Dân Trí)

Theo VTC News, một trong những tình tiết nữa là khi người dân phát hiện phía dưới chiếc túi đựng thi thể cháu bé có dòng chữ ghi tên bố cháu bé là Thuận, kèm theo số điện thoại. Chính tình tiết này, càng khiến lời khai của bà Xuân mâu thuẫn vì trước đó khai báo với công an, bà Xuân không nhắc đến chiếc túi của gia đình.(Ảnh: Lao Động)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội
Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

VOV.VN - Sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội tại một bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

VOV.VN - Sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội tại một bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Nóng 24h: Nhân chứng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc nói gì?
Nóng 24h: Nhân chứng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc nói gì?

VOV.VN - Người phụ nữ nhặt ve chai phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bỏ trong một bao bì, cho biết bên trong bì có tên bố cháu bé và một số điện thoại.

Nóng 24h: Nhân chứng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc nói gì?

Nóng 24h: Nhân chứng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc nói gì?

VOV.VN - Người phụ nữ nhặt ve chai phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bỏ trong một bao bì, cho biết bên trong bì có tên bố cháu bé và một số điện thoại.

Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi
Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ngay sau khi xác định nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án.

Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ngay sau khi xác định nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại

VOV.VN - Tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại

VOV.VN - Tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại.

Công an tạm giữ bà nội bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
Công an tạm giữ bà nội bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trong khi bố mẹ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa đang lo hậu sự cho con gái thì bà nội cháu được cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Công an tạm giữ bà nội bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

Công an tạm giữ bà nội bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trong khi bố mẹ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa đang lo hậu sự cho con gái thì bà nội cháu được cơ quan công an tạm giữ để điều tra.