Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đáp trả sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul, Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, đã đến lúc cần thông qua các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sáng 13/1 hối thúc cộng đồng quốc tế (đặc biệt là Trung Quốc) đảm bảo rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất vì đã tiến hành thử hạt nhân. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (ảnh: Reuters).

Tổng thống Hàn Quốc gọi vụ thử hạt nhân mới nhất của Hàn Quốc là sự khiêu khích lớn và là “thách thức không thể chấp nhận” cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul, Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, đã đến lúc cần thông qua các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên.

Bà nhấn mạnh, ngoài việc Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mạnh mẽ nhất, Hàn Quốc cùng với Mỹ và các đồng minh sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung. Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua các biện pháp siết chặt trừng phạt kinh tế chống Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cho rằng Trung Quốc là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc sau khi bị công kích
Triều Tiên cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc sau khi bị công kích

VOV.VN - Ngày 9/1, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc sau khi Seoul tiếp tục công kích Bình Nhưỡng bằng loa phát thanh qua biên giới.

Triều Tiên cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc sau khi bị công kích

Triều Tiên cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc sau khi bị công kích

VOV.VN - Ngày 9/1, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo chiến tranh với Hàn Quốc sau khi Seoul tiếp tục công kích Bình Nhưỡng bằng loa phát thanh qua biên giới.

Triều Tiên - Hàn Quốc "đấu" loa tuyên truyền dọc biên giới
Triều Tiên - Hàn Quốc "đấu" loa tuyên truyền dọc biên giới

VOV.VN - Chương trình phát thanh của Triều Tiên dường như phát đi từ mọi hướng mà phía Hàn Quốc đang phát sóng.

Triều Tiên - Hàn Quốc "đấu" loa tuyên truyền dọc biên giới

Triều Tiên - Hàn Quốc "đấu" loa tuyên truyền dọc biên giới

VOV.VN - Chương trình phát thanh của Triều Tiên dường như phát đi từ mọi hướng mà phía Hàn Quốc đang phát sóng.

Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Quốc hội Hàn Quốc hôm nay (8/1) thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Quốc hội Hàn Quốc hôm nay (8/1) thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của CHDCND Triều Tiên.

Vụ “bom H”: Mỹ-Hàn xúc tiến gia tăng trừng phạt Triều Tiên
Vụ “bom H”: Mỹ-Hàn xúc tiến gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hai nước Mỹ và Hàn Quốc đang xúc tiến các bước đi cụ thể để trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố thử bom nhiệt hạch (bom H).

Vụ “bom H”: Mỹ-Hàn xúc tiến gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Vụ “bom H”: Mỹ-Hàn xúc tiến gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hai nước Mỹ và Hàn Quốc đang xúc tiến các bước đi cụ thể để trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố thử bom nhiệt hạch (bom H).

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.