3 nghi phạm vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam ra đầu thú

VOV.VN -3 nghi phạm đã được cơ quan công an di lý về Quảng Nam để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Về vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 351, khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sekong (Lào) ngày 20/8, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, có 3 đối tượng phá rừng đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Quảng Bình.

3 người này đang được di lý về Quảng Nam để lấy lời khai để hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện đúng trình tự tố tụng. Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, 3 đối tượng là người Quảng Bình.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam tiếp cận kho chứa nghi cất giấu gỗ lậu hôm 20/7.

Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan điều tra sẽ tập trung điều tra để làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Trước đó, ngày 17/8, Văn phòng Chính phủ có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ pơmu trái phép tại huyện Nam Giang.

Công văn này được đồng thời gửi đến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ pơmu trái phép tại huyện Nam Giang trước ngày 25/8/2016.

Như Đài TNVN đã thông tin, ngày 9/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện thu giữ 280 phách gỗ pơmu được tập kết cách Trạm Cửa khẩu huyện Nam Giang khoảng 500m.

Sau đó, công an liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều phách gỗ pơmu ở sát khu vực trạm biên phòng và trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật đối với vụ phá rừng pơmu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực vành đai biên giới Nam Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phá rừng tại Quảng Nam: Do buông lỏng quản lý?
Vụ phá rừng tại Quảng Nam: Do buông lỏng quản lý?

VOV.VN - Theo lãnh đạo chính quyền địa phương và ngành chức năng, nguyên nhân của các vụ phá rừng một phần do buông lỏng quản lý.

Vụ phá rừng tại Quảng Nam: Do buông lỏng quản lý?

Vụ phá rừng tại Quảng Nam: Do buông lỏng quản lý?

VOV.VN - Theo lãnh đạo chính quyền địa phương và ngành chức năng, nguyên nhân của các vụ phá rừng một phần do buông lỏng quản lý.

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên
Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

VOV.VN -Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 58 hecta rừng đã bị phát trắng. Nhiều khu vực rừng bị đốt sạch.

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

VOV.VN -Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 58 hecta rừng đã bị phát trắng. Nhiều khu vực rừng bị đốt sạch.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng
Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh: "Chặt 1 cây rừng phải trả giá. Anh Ban không giữ được rừng thì anh phải chịu trách nhiệm".

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh: "Chặt 1 cây rừng phải trả giá. Anh Ban không giữ được rừng thì anh phải chịu trách nhiệm".

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt
Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

VOV.VN - Ngày 18/6, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ theo trình tự tố tụng.

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

VOV.VN - Ngày 18/6, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ theo trình tự tố tụng.