LHQ cần 670 triệu USD giúp đỡ người tị nạn mắc kẹt ở Hy Lạp và Balkan

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, họ cần số tiền 670 triệu USD để trang trải rất nhiều khoản cho người tị nạn kẹt ở Hy Lạp và vùng Balkan.

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 10/6 cho biết, tổ chức này cần 670 triệu USD trong năm 2016 để giúp đỡ người tị nạn đang mắc kẹt tại Hy Lạp và vùng Balkan.

Người di cư sang Hy Lạp. Ảnh: Yahoo News.

Người phát ngôn Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn Stephane Dujarric cho biết, tới nay cơ quan này mới nhận được 329 triệu USD từ các nhà tài trợ.

Ông cho biết, trong số những người tị nạn, di cư, rất nhiều người có những nhu cầu đặc biệt cần hỗ trợ như trẻ em không có cha mẹ đi kèm, phụ nữ mang thai, cho con bú, người già, người khuyết tật và người bị thương.

Số trẻ em trong dòng người tị nạn đang tăng lên, chiếm tới 38% tổng số người từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp trong năm 2016.

Bất chấp thời tiết xấu, 5 tháng đầu năm 2016, khoảng 200.000 người đã đi bằng đường biển để đến châu Âu, trong đó hơn 150.000 người tới Hy Lạp. Các tổ chức cứu trợ cho biết, cần có thêm ngân quỹ để cải thiện điều kiện sống của người tị nạn ở Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp điều tra vụ vận chuyển thuốc giảm đau có khả năng liên quan IS
Hy Lạp điều tra vụ vận chuyển thuốc giảm đau có khả năng liên quan IS

VOV.VN - Số thuốc giảm đau từ New Delhi, Ấn Độ, cập cảng Piraeus, cảng thương mại lớn nhất tại Hy Lạp hôm 10/5 vừa qua khả năng liên quan đến IS

Hy Lạp điều tra vụ vận chuyển thuốc giảm đau có khả năng liên quan IS

Hy Lạp điều tra vụ vận chuyển thuốc giảm đau có khả năng liên quan IS

VOV.VN - Số thuốc giảm đau từ New Delhi, Ấn Độ, cập cảng Piraeus, cảng thương mại lớn nhất tại Hy Lạp hôm 10/5 vừa qua khả năng liên quan đến IS

Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp
Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp

VOV.VN - Trong chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước nhằm gửi thông điệp muốn xích lại gần châu Âu.

Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp

Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp

VOV.VN - Trong chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước nhằm gửi thông điệp muốn xích lại gần châu Âu.

Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn
Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Hội nghị do ông Obama chủ trì sẽ tập trung vào mục tiêu tìm nguồn tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Hội nghị do ông Obama chủ trì sẽ tập trung vào mục tiêu tìm nguồn tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu
Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Fayez Seraj vừa khẳng định, Chính phủ Libya sẽ không đồng ý để tiếp nhận trở lại những người di cư đã tới châu Âu.

Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Fayez Seraj vừa khẳng định, Chính phủ Libya sẽ không đồng ý để tiếp nhận trở lại những người di cư đã tới châu Âu.

Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn
Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn

VOV.VN - Libya cho biết đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể những người tị nạn, trong đó có 5 trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía Tây nước này.

Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn

Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn

VOV.VN - Libya cho biết đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể những người tị nạn, trong đó có 5 trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía Tây nước này.