Ông Dương Nghiệp Khôi: “Giải VĐQG nữ cấm cầu thủ chuyển giới”

VOV.VN - Theo Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, điều lệ giải bóng đá VĐQG nữ không đồng ý để cầu thủ chuyển giới tham gia thi đấu”.

Điều lệ giải bóng đá VĐQG nữ 2015 tranh cúp Thái Sơn Bắc 2015 quy định 7 đội tham gia gồm ĐKVĐ Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh và “tân binh” Tao Đàn, sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về tập trung tại hai địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng.

Cụ thể, các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 5/3 tới 26/3 tại sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) còn lượt về từ ngày 21/6 đến 12/7 tại sân vận động Hà Nam (thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Ông Dương Nghiệp Khôi (ngoài cùng bên trái) tại buổi lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải VĐQG nữ 2015 (Ảnh: H.Đ)

Trao đổi với báo chí tại buổi lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG 2015 sáng nay (29/1), Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Dương Nghiệp Khôi cũng giải đáp những thắc mắc của các phóng viên về điều lệ giải.

Đáng chú ý, ông Khôi khẳng định, giải năm nay chỉ cho phép các cầu thủ giới tính nữ, tuổi từ 16 trở lên – được xác minh thông qua chứng minh thư, hộ chiếu, giấy tờ xác minh của cơ quan chức năng, đồng thời cấm các cầu thủ chuyển giới thi đấu.

“Điều lệ giải đã quy định rõ, chỉ có các cầu thủ giới tính nữ mới được tham gia thi đấu còn những trường hợp chuyển giới đều bị cấm. Đây là điều luật được đặt ra để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng của giải đấu, đồng thời giúp bóng đá nữ nước nhà phát triển”, ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định.

Cũng đồng ý với giải thích của ông Khôi, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh còn bổ sung việc Ban tổ chức sắp xếp lịch thi đấu với giai đoạn lượt đi trùng với thời điểm diễn ra SEA Games 2015 ở Singapore hay lượt về trong mùa hè đều nằm trong tính toán của VFF.

TTK VFF Lê Hoài Anh (phải) khẳng định VFF sẽ tập trung đầu tư để ĐT nữ VN có thành tích tốt nhất (Ảnh: H.Đ)

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2015 là tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 tới và vòng loại Olympic vào tháng 9 và 10.

Chính vì vậy, việc các trận trong khuôn khổ lượt đi và về diễn ra ở thời điểm nói trên là hợp lý, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ nữ đạt điểm rơi phong độ và thể lực cao nhất.

“Bóng đá nữ Việt Nam đang có vị trí tốt ở châu Á cũng như trong khu vực. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất, mời chuyên gia tốt nhất để các cầu thủ phát triển toàn diện để chinh phục những đỉnh cao”, ông Lê Hoài Anh nói.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015 sẽ giành HCV cùng 300 triệu đồng tiền thưởng. Trong khi đó, đội thứ nhì và thứ 3 sẽ lần lượt giành HCB, HCĐ cùng 200 và 150 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng cho đội phong cách với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng; các giải cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất và thủ môn xuất sắc nhất VCK (mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng). Đặc biệt, tại Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2015, tổ trọng tài xuất sắc nhất cũng sẽ nhận giải trị giá 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường đi Trung Quốc
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường đi Trung Quốc

VOV.VN - 10h sáng 3/9, thầy trò HLV Mai Đức Chung lên đường sang Bắc Kinh (Trung Quốc) thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 5/9 tới.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường đi Trung Quốc

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường đi Trung Quốc

VOV.VN - 10h sáng 3/9, thầy trò HLV Mai Đức Chung lên đường sang Bắc Kinh (Trung Quốc) thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 5/9 tới.

Bế mạc giải vô địch bóng đá nữ U19 Quốc gia 2014
Bế mạc giải vô địch bóng đá nữ U19 Quốc gia 2014

VOV.VN - Đội tuyển nữ Hà Nội đăng quang vô địch.

Bế mạc giải vô địch bóng đá nữ U19 Quốc gia 2014

Bế mạc giải vô địch bóng đá nữ U19 Quốc gia 2014

VOV.VN - Đội tuyển nữ Hà Nội đăng quang vô địch.

Hạ Nhật Bản 3-1, Triều Tiên đoạt HCV bóng đá nữ
Hạ Nhật Bản 3-1, Triều Tiên đoạt HCV bóng đá nữ

Tối 1/10, đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã xuất sắc đá bại Nhật Bản 3-1 ở trận chung kết để đoạt HCV môn bóng đá nữ Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014.

Hạ Nhật Bản 3-1, Triều Tiên đoạt HCV bóng đá nữ

Hạ Nhật Bản 3-1, Triều Tiên đoạt HCV bóng đá nữ

Tối 1/10, đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã xuất sắc đá bại Nhật Bản 3-1 ở trận chung kết để đoạt HCV môn bóng đá nữ Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014.

Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử
Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung sẽ chạm trán Nhật Bản trong trận bán kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại Asiad.

Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử

Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung sẽ chạm trán Nhật Bản trong trận bán kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại Asiad.

Việt Nam đăng cai giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015
Việt Nam đăng cai giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015

VOV.VN- Kết quả bốc thăm chia bảng đưa chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng B gồm tuyển Myanmar, Malaysia và Philippines.

Việt Nam đăng cai giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015

Việt Nam đăng cai giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015

VOV.VN- Kết quả bốc thăm chia bảng đưa chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng B gồm tuyển Myanmar, Malaysia và Philippines.

Hà Nội thưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng
Hà Nội thưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

VOV.VN - Với thành tích lọt vào top 4 tại Asiad 17 vừa rồi, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng tập thể đội bóng 1 tỷ đồng.

Hà Nội thưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

Hà Nội thưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

VOV.VN - Với thành tích lọt vào top 4 tại Asiad 17 vừa rồi, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng tập thể đội bóng 1 tỷ đồng.

Trao thưởng hơn 2 tỷ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia
Trao thưởng hơn 2 tỷ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

VOV.VN - Với thành tích lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao châu Á 2014 (ASIAD 17), đội tuyển bóng đá nữ được thưởng hơn 2 tỷ đồng.

Trao thưởng hơn 2 tỷ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

Trao thưởng hơn 2 tỷ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

VOV.VN - Với thành tích lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao châu Á 2014 (ASIAD 17), đội tuyển bóng đá nữ được thưởng hơn 2 tỷ đồng.