Thái Lan muốn giúp Mỹ và Triều Tiên đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã kêu gọi Mỹ giữ một kênh đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Chung Wallop đã có cuộc hội đàm với đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun vào ngày 14/12.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo đó, Thái Lan sẵn sàng làm cầu nối để giúp Mỹ và Triều Tiên có thể ngồi lại đàm phán với với nhau. Được biết, cả Mỹ và Triều Tiên sẽ dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Châu Á Thái Bình Dương ở Chiang Mai, Thái Lan.

Đặc phái viên Mỹ Joseph Yun cũng có cuộc gặp với thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Veerasak để thảo luận vấn đề Triều Tiên. Ông Joseph Yun nhấn mạnh, Mỹ muốn làm giảm căng thẳng thông qua đối thoại hòa bình còn phía Thái Lan cũng khẳng định quan điểm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bangkok sẽ có trách nhiệm hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy Triều Tiên quay trở lại quá trình đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Thái Lan phát đi cùng ngày cũng khẳng định, Thái Lan đã tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc liên quan tới áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên.

Một động thái cụ thể của chính quyền Thái Lan đó là giảm mạnh giao dịch thương mại với Triều Tiên. Thái Lan là một trong số các nước mà Triều Tiên đặt quan hệ ngoại giao và hai nước đã từng có các mối quan hệ kinh tế có giá trị.

Bộ Thương mại Thái Lan cho hay, thương mại với Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt vào cuối năm 2017, sẽ không còn bất kỳ một hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Hiện tại chỉ còn một vài nhà hàng của Triều Tiên đặt tại Bangkok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump-Tillerson lại “vênh” nhau về Triều Tiên: Nguy cơ tính toán sai
Trump-Tillerson lại “vênh” nhau về Triều Tiên: Nguy cơ tính toán sai

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc giới chức Mỹ “tiền hậu bất nhất” về Triều Tiên có thể gây ra những tính toán sai lầm dẫn đến xung đột ngoài ý muốn.

Trump-Tillerson lại “vênh” nhau về Triều Tiên: Nguy cơ tính toán sai

Trump-Tillerson lại “vênh” nhau về Triều Tiên: Nguy cơ tính toán sai

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc giới chức Mỹ “tiền hậu bất nhất” về Triều Tiên có thể gây ra những tính toán sai lầm dẫn đến xung đột ngoài ý muốn.

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên
Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên

VOV.VN - Một phái đoàn thuộc Bộ Quốc phòng Nga do Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga Victor Kalganov dẫn đầu, đang ở thăm Triều Tiên. 

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên

VOV.VN - Một phái đoàn thuộc Bộ Quốc phòng Nga do Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga Victor Kalganov dẫn đầu, đang ở thăm Triều Tiên. 

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân
Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân nhưng cũng chỉ trích Mỹ đã “đi quá xa” trong vấn đề này.

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân nhưng cũng chỉ trích Mỹ đã “đi quá xa” trong vấn đề này.

Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên
Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Khác biệt giữa tuyên bố của Nhà Trắng hiện nay và Ngoại trưởng Mỹ trước đó cho thấy bất đồng trong chính sách Triều Tiên của chính quyền ông.

Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên

Mỹ tiếp tục mâu thuẫn nội bộ trong cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Khác biệt giữa tuyên bố của Nhà Trắng hiện nay và Ngoại trưởng Mỹ trước đó cho thấy bất đồng trong chính sách Triều Tiên của chính quyền ông.