Nhật Bản dự đoán “Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới”

VOV.VN - Phía Nhật Bản nhận thấy “bầu trời yên tĩnh” trong 2 tháng rưỡi nên có thể Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân.

Sáng sớm 29/11, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga đã mở một cuộc họp báo, xác nhận việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào hồi 3h18 sáng 29/11 (giờ Nhật Bản) trong đó có một quả rơi vào Khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Ảnh: Alchetron.

Hiện tại Nhật Bản đang tích cực thu thập dữ liệu để phân tích vụ phóng tên lửa lần này, đặc biệt là xác định thiệt hại, thông báo thông tin cho các tàu thuyền, máy bay hoạt động tại khu vực tên lửa rơi. Chính phủ cũng đang nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Suga cũng yêu cầu Triều Tiên thay đổi chính sách trong việc phát triển hạt nhân, không thể giải quyết vấn đề thông qua việc phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Mặc khác, Thủ tướng Shinzo Abe cũng cho biết đây có khả năng nhiều là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong nỗ lực của Nhật Bản mong muốn giải quyết các vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình thì hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Nhật Bản kháng nghị ở mức cao nhất đối với Triều Tiên.

Ông cũng yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết thống nhất thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Riêng Nhật Bản sẽ tăng cường áp lực đối với Triều Tiên ở mức cao nhất.

Thủ tướng Shinzo Abe ngay lập tức cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vòng 20 phút. Hai bên đã thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong việc đối phó với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng cho biết thêm hiện tại Nhật Bản tích cực hợp tác với Hàn Quốc, Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở một cuộc gặp vào sáng 30/11 để bàn bạc về biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera phân tích rằng, kể từ lần phóng tên lửa đạn đạo gần đây nhất của Triều Tiên vào ngày 15/9, có khoảng 2 tháng rưỡi “bầu trời yên tĩnh”. Do vậy, có thể dự đoán rằng trong khoảng thời gian này Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?
Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Mỹ vẫn có thể tháo ngòi nổ bằng chính sách hợp lý.

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Mỹ vẫn có thể tháo ngòi nổ bằng chính sách hợp lý.

Triều Tiên có thể hoàn thành chương trình hạt nhân sớm hơn dự kiến
Triều Tiên có thể hoàn thành chương trình hạt nhân sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết, Triều Tiên có thể thông báo hoàn thành chương trình hạt nhân trong vòng 1 năm tới.

Triều Tiên có thể hoàn thành chương trình hạt nhân sớm hơn dự kiến

Triều Tiên có thể hoàn thành chương trình hạt nhân sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết, Triều Tiên có thể thông báo hoàn thành chương trình hạt nhân trong vòng 1 năm tới.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Rạng sáng 29/11, Triều Tiên đã tiến hành phóng 1 quả tên lửa đạn đạo không xác định từ tỉnh Bình An Nam phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Rạng sáng 29/11, Triều Tiên đã tiến hành phóng 1 quả tên lửa đạn đạo không xác định từ tỉnh Bình An Nam phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên
Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nga đang thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua hàng loạt các cuộc tiếp xúc với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên

Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nga đang thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua hàng loạt các cuộc tiếp xúc với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ
Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Chương trình hạt nhân Triều Tiên không nhằm vào bất cứ nước nào ngoài Mỹ và phần còn lại của thế giới không nên cảm thấy bị đe dọa.

Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Chương trình hạt nhân Triều Tiên không nhằm vào bất cứ nước nào ngoài Mỹ và phần còn lại của thế giới không nên cảm thấy bị đe dọa.