Quốc hội thảo luận về giải quyết khiếu nại tố cáo

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, chiều nay (7/11), sau khi nghe Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.


Đại biểu Quốc hội thảo luận trên Hội trường tại Kỳ họp thứ 4


Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (bao gồm cả nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”
“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

VOV.VN - Phải xây dựng được chế tài nghiêm khắc trừng trị người lạm quyền trong bổ nhiệm cán bộ để thấy bộ chế tài đó mà khiếp sợ.

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

VOV.VN - Phải xây dựng được chế tài nghiêm khắc trừng trị người lạm quyền trong bổ nhiệm cán bộ để thấy bộ chế tài đó mà khiếp sợ.

Nghi ngờ “lợi ích nhóm”, “sân sau” là có căn cứ
Nghi ngờ “lợi ích nhóm”, “sân sau” là có căn cứ

VOV.VN - Qua một số vụ án lớn và kết quả kiểm tra của UBKTTW gần đây cho thấy những nghi ngờ về “lợi ích nhóm”, “sân sau” của dư luận cử tri là có căn cứ.

Nghi ngờ “lợi ích nhóm”, “sân sau” là có căn cứ

Nghi ngờ “lợi ích nhóm”, “sân sau” là có căn cứ

VOV.VN - Qua một số vụ án lớn và kết quả kiểm tra của UBKTTW gần đây cho thấy những nghi ngờ về “lợi ích nhóm”, “sân sau” của dư luận cử tri là có căn cứ.

Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng
Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được

Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được

Chủ tịch nước: Phải dấy lên phong trào phòng chống tham nhũng
Chủ tịch nước: Phải dấy lên phong trào phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch nước: Phải dấy lên phong trào phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước: Phải dấy lên phong trào phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng.