Khám phá nhà thờ Đức Bà hơn 850 tuổi ở Paris

VOV.VN - Là một trong những công trình biểu tượng nổi tiếng của Pháp, nhà thờ Đức Bà Paris khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của nó.

Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame Cathedral) được coi là một trong những công trình biểu tượng nổi tiếng nhất ở Pháp và châu Âu. Công trình này đã có hơn 850 tuổi. Nhà thờ nằm trên đảo nhỏ Ile de la Cite giữa sông Seine. 
Để xây dựng và hoàn thiện "báu vật" Công giáo này nước Pháp đã phải tốn tới 200 năm. Công trình được khởi công từ năm 1163 thời vua Louis VII cùng giám mục Maurice de Sully và hoàn tất năm 1345.
Tất cả những cửa của kiến trúc này đều được trang trí gợi lên những hình ảnh khác nhau của Thiên đàng và địa ngục. Nổi tiếng nhất trong số này là thánh Denis bị đầu độc đang nắm lấy đầu trong tay, nằm trên cõi của Nữ đồng trinh.
Phía trên cổng là 28 bức tượng đặt trong hốc hiện thân của những vua Judah và Do Thái. Năm 1793 nhóm cách mạng lâm thời lật đổ vương quyền, họ tưởng những tượng đá trên là biểu tượng của vua chúa Pháp nên mang chặt đầu trước sân nhà thờ và đập phá một số tượng khác. Sau đó các kiến trúc sư đảm trách trùng tu Nhà thờ tên Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc sửa chữa và tu bổ lại như hiện nay.
Khi vào nhà thờ, khách tham quan cần tuân thủ nguyên tắc ăn mặc cũng như không mang những vật dụng nguy hiểm. Túi xách sẽ được nhân viên an ninh kiểm tra. 

Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, là chuyển tiếp giữa kiến trúc La mã và kiến trúc thời Phục hưng. Những kiến trúc này có khung vòm nhọn, có sườn chống đỡ khung vòm trần nhà và có cuốn bay -cột trụ vòng cung áp tường chịu đựng ở phía ngoài. Nhờ kiến trúc mái vòng cung đầu nhọn, cộng với hệ thống cửa sổ bằng kính lớn nên những ngôi nhà thờ theo kiến trúc này có nhiều ánh sáng. 

Những ô cửa kính màu luôn là điểm thu hút khách tham quan bởi trên những khung cửa đều mô tả những câu chuyện tôn giáo. 
Trong đó, ấn tượng nhất là cửa sổ hoa hồng nằm ở 2 bên hông nhà thờ, được gọi là hoa hồng phía bắc và hoa hồng phía nam, đường kính gần 10m.
Nhà thờ Notre Dame là nơi thờ Đức Mẹ, nên các chi tiết chạm khắc trong và ngoài nhà thờ đều chủ yếu mô tả về cuộc đời của Đức Mẹ Maria.
Ở đây có dịch vụ "thắp nến trong nhà thờ". Các khu vực gần tượng thờ đều có nến đặt sẵn. Bằng cách bỏ ra 2 hoặc 5 euro, bạn có thể tự thắp sáng một cây nến và cầu nguyện.
 Bên góc trái phía sau cửa tây bắc là một cầu thang có 402 bậc dẫn lên tháp chuông, nơi mà văn hào Victor Hugo đã viết nên câu chuyện Chàng Gù Nhà Thờ Đức Bà.
Tháp phía tây nam (bên phải) là nơi để một cái chuông lớn tên Emmanuel cân nặng 13,000kg và một cây để rung chuông nặng 500kg.
Tại quảng trường Jean XXIII  nằm ở phía sau nhà thờ. Khu vườn cây xanh với các hàng ghế dài cho khách nghỉ ngơi. Bạn sẽ có góc nhìn khác về nhà thờ cũng như vui đùa cùng chim bồ câu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều đặc biệt về chiếc đồng hồ cổ ở nhà thờ Bùi Chu
Những điều đặc biệt về chiếc đồng hồ cổ ở nhà thờ Bùi Chu

VOV.VN - Nhà thờ Bùi Chu có một báu vật mà ít người chú ý, đấy chính là cỗ máy đồng hồ cổ kính và kỳ diệu.

Những điều đặc biệt về chiếc đồng hồ cổ ở nhà thờ Bùi Chu

Những điều đặc biệt về chiếc đồng hồ cổ ở nhà thờ Bùi Chu

VOV.VN - Nhà thờ Bùi Chu có một báu vật mà ít người chú ý, đấy chính là cỗ máy đồng hồ cổ kính và kỳ diệu.

Nhà thờ từ thế kỷ 18 biến thành nơi ở sang trọng, tuyệt đẹp
Nhà thờ từ thế kỷ 18 biến thành nơi ở sang trọng, tuyệt đẹp

VOV.VN - Khách sạn nhà thờ tuyệt đẹp từ thế kỷ 18 này là một địa điểm không thể bỏ qua khi tới Tuscany.

Nhà thờ từ thế kỷ 18 biến thành nơi ở sang trọng, tuyệt đẹp

Nhà thờ từ thế kỷ 18 biến thành nơi ở sang trọng, tuyệt đẹp

VOV.VN - Khách sạn nhà thờ tuyệt đẹp từ thế kỷ 18 này là một địa điểm không thể bỏ qua khi tới Tuscany.