Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư BOT Ninh An, tài xế đòi đổi tên trạm

VOV.VN - Sáng nay (5/12), UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Ninh Hòa. 

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư, yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp điều tiết giao thông, tránh ách tắc Quốc lộ 1A, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong khi đó, tại trạm thu phí BOT Ninh An, có khoảng 10 lái xe là người địa phương tập trung ở khu vực này nêu những thắc mắc về tên trạm thu phí ghi trên vé, các xe qua trạm rất chậm chạp.

Kẹt xe, ùn ứ vì lái xe trả tiền mệnh giá thấp tại BOT Ninh An ngày 4/12

Ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết: "Cũng có một số người dừng trên làn thu phí không chịu đi, thắc mắc tên vé, tên trạm. Tên trạm là tên Ninh An nhưng trên địa phận xã Ninh Lộc, việc tên trạm và tên địa phương không có liên quan gì đến nhau. Hiện tại đang có sự ùn ứ nhưng đảm bảo lưu thông bình thường, có thể chậm một chút thôi".

Chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh là Công ty Cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa.

Từ đầu tháng 12 đến nay, hàng chục lái xe ở địa phương liên tục sử dụng tiền mệnh giá thấp để thanh toán khi qua trạm thu phí BOT Ninh An, đặt tại xã Ninh Lộc, làm cho giao thông trên Quốc lộ 1A ùn ứ kéo dài.

Trưa qua (4/12), trạm BOT Ninh An buộc phải xả trạm gần nửa tiếng đồng hồ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng
Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng

VOV.VN - Khi có thông tin Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong 30 ngày, các tài xế vui mừng ôm loa thùng, reo hò. 

Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng

Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng

VOV.VN - Khi có thông tin Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong 30 ngày, các tài xế vui mừng ôm loa thùng, reo hò. 

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?
Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Ngân hàng cho các dự án BOT vay vốn phải chịu rủi ro thế nào?
Ngân hàng cho các dự án BOT vay vốn phải chịu rủi ro thế nào?

VOV.VN - Phần lớn các dự án BOT đều dựa vào vay vốn tín dụng do chủ đầu tư không đủ nguồn lực và chỉ góp vốn từ 10-15%, vì vậy phải chịu rủi ro rất nhiều.

Ngân hàng cho các dự án BOT vay vốn phải chịu rủi ro thế nào?

Ngân hàng cho các dự án BOT vay vốn phải chịu rủi ro thế nào?

VOV.VN - Phần lớn các dự án BOT đều dựa vào vay vốn tín dụng do chủ đầu tư không đủ nguồn lực và chỉ góp vốn từ 10-15%, vì vậy phải chịu rủi ro rất nhiều.

Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy
Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết nếu phát hiện hành vi kích động người dân lợi dụng nhằm gây rối trật tự ở trạm BOT Cai Lậy thì sẽ xử nghiêm.

Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy

Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động, gây rối tại BOT Cai Lậy

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết nếu phát hiện hành vi kích động người dân lợi dụng nhằm gây rối trật tự ở trạm BOT Cai Lậy thì sẽ xử nghiêm.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51
Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.