Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015).

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã đọc thư chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Ngoại giao đang công tác ở trong nước cũng như nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngành Ngoại giao Việt Nam

Đồng thời, Đại sứ đã phát động phong trào thi đua với trọng tâm là đẩy mạnh công tác nghiên cứu theo dõi tình hình sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh tình hình Ukraine có nhiều diễn biến phức tạp, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam– Ukraine phù hợp với tình hình mới.

Ngày 28/8, tại Odessa, Đại sứ quán chủ trì phối hợp với các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine tổ chức mít tinh, biểu diễn văn nghệ chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Ngoại giao.

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ nước ta Nguyễn Minh Trí và một số cán bộ ĐSQ cùng đại diện của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine và một số quan chức chính quyền tỉnh và thành phố Odessa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã nêu bật những đóng góp quan trọng của Ngoại giao Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đại sứ khẳng định toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn mới, đặc biệt là chỗ dựa, địa chỉ tin cậy của cộng đồng ta tại Ukraine.

Bà con người Việt và bạn bè sở tại tham dự buổi lễ đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại sứ quán ta nhân dịp kỷ niệm này.

* Nhân dịp chào mừng 70 năm Quốc khánh 2/9, cộng đồng người Việt tại Ukraine đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao. Chuỗi hoạt động này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về Odessa, và đặc biệt là niềm tự hào về một cộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết.

Màn kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Đại sứ quán và bà con cộng đồng Việt Nam tại Odessa.

Ngay khi chương trình Hội diễn văn nghệ cộng đồng người Việt toàn Ukraine với sự tham dự của trên 800 đại biểu kết thúc, phóng viên Báo người Việt Odessa đã có những cuộc trao đổi với các đại biểu tham dự và được nghe những chia sẻ đầy cảm xúc của mọi người.

Ông Nguyễn Như Mạnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Odessa chia sẻ: “Hòa chung niềm phấn khởi, tự hào của toàn dân tộc, cộng đồng người Việt ở Odessa nói riêng và toàn Ukraine nói chung cũng muốn được bày tỏ tấm lòng hướng về quê hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”.

Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng còn nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa– thể thao quần chúng ở cơ sở để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Odessa đã nỗ lực, tích cực, phát huy nhiều nguồn lực để tổ chức thành công các hoạt động  kỷ niệm. Ngày hôm nay, khi chuỗi các hoạt động đã khép lại thành công tốt đẹp, mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, biết bao công sức của Đại sứ quán và sự chung tay cộng đồng người Việt các thành phố đã có được thành quả xứng đáng.

Bà Lê Thị Ngột, vợ liệt sỹ, mẹ của ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa nghèn nghẹn chia sẻ: “Nhiều lần tôi được xem băng tư liệu Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập và lần nào cũng vẹn nguyên niềm xúc động, tự hào. Hình ảnh tư liệu đó càng ý nghĩa, thiêng liêng hơn khi được trình chiếu trong chương trình nghệ thuật tại thành phố cảng Odessa.

Xem các nghệ sĩ từ đội nghệ thuật cộng đồng các thành phố biểu diễn tại chương trình tối thật ấm lòng khi thấy các thế hệ con em đã tiếp nối thật xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh”.

Anh Trịnh Văn Phái, một người đến từ vừng chiến sự Donetsk cho biết: “Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bất ổn như hiện nay nhưng cộng đồng người Việt ở Ukraine vẫn đoàn kết và khẳng định mạnh mẽ về một cộng đồng vững vàng bước tiếp.

Từ vùng chiến sự về đây tránh nạn, tôi thấy mình may mắn vì tìm được sự gắn bó, chia sẻ của cộng đồng người Việt. Mấy ngày qua lại có thêm các hoạt động cộng đồng khiến cho tôi và toàn thể bà con cảm thấy vô cùng hứng khởi. Cảm ơn các anh chị Ban tổ chức đã có nhiều nỗ lực suốt thời gian qua”.

Cháu Nguyễn Mai Anh (Anhia) sinh sống ở làng Staritskogo nói: “Hôm nay, khi được nghe lại bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", cháu rất xúc động. Dù không sống ở Việt Nam, nhưng thiếu nhi chúng cháu vẫn luôn được dạy về lòng yêu nước, và cũng được nghe những câu chuyện về Bác Hồ”.

“Cháu rất hạnh phúc khi được đến Odessa - thành phố biển xinh đẹp và tham gia giao lưu với rất nhiều anh chị em nghệ sỹ từ cộng đồng người Việt các thành phố. Từng tham dự nhiều chương trình nghệ thuật trong Ukraine, nhưng hôm nay tâm trạng của cháu vẫn xúc động hồi hộp và háo hức như mới lần đầu đứng trên sân khấu. Cháu xin cám ơn những tình cảm nồng nhiệt mà bà con đã cổ vũ cho cháu và vũ đoàn Kherson”, ca sĩ Trịnh Vũ Triệu Vi chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1 trường tiểu học của Mỹ cho học sinh học toán bằng tiếng Việt
Thêm 1 trường tiểu học của Mỹ cho học sinh học toán bằng tiếng Việt

VOV.VN -Bên trong Trường tiểu học Summitt bang Texas, các học sinh lớp 2 đang học môn Toán, không phải bằng tiếng Anh mà là bằng tiếng Việt.

Thêm 1 trường tiểu học của Mỹ cho học sinh học toán bằng tiếng Việt

Thêm 1 trường tiểu học của Mỹ cho học sinh học toán bằng tiếng Việt

VOV.VN -Bên trong Trường tiểu học Summitt bang Texas, các học sinh lớp 2 đang học môn Toán, không phải bằng tiếng Anh mà là bằng tiếng Việt.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tham dự buổi lễ có khoảng 150 cán bộ, quan khách, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Quốc hội và bạn bè Pháp. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tham dự buổi lễ có khoảng 150 cán bộ, quan khách, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Quốc hội và bạn bè Pháp. 

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Tối 28/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi đối ngoại Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Tối 28/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi đối ngoại Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam.